Gió mùa tràn về, Hà Nội mát mẻ

Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất hôm nay khoảng 20 độ C, một số nơi vùng núi phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ 16 độ C.

Gió mùa tràn về, Hà Nội mát mẻ

Sớm 10/10 (thứ tư), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây mưa rào và rải rác có giông, một số nơi có mưa to như: Tuyên Quang 69 mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 74 mm, Minh Đài (Phú Thọ) 60 mm.

Dự báo trong tháng 10, miền Bắc sẽ đón 3, 4 đợt không khí lạnh. Ảnh: Ngọc Thành.

Dự báo trong tháng 10, miền Bắc sẽ đón 3, 4 đợt không khí lạnh.

Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến vùng phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan ra Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của gió mùa, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi phía Bắc có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ phổ biến 16-19 độ.

Thời tiết tại Hà Nội trong sáng nay có mưa rào và giông, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Một số nơi vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 16 độ C. Ảnh: Giàng A Lù.

Một số nơi vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 16 độ C.

Trong ngày 10/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng núi, trung du có thể giông mạnh. Ngày 10-13/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 10, không khí lạnh từ phía bắc sẽ hoạt động mạnh dần, Miền Bắc khả năng chịu tác động của 3-4 đợt không khí lạnh.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ