Hoạt động diễn ra trong dịp đầu năm học mới, với sự tham dự của đại diện Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đại diện: Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam, Hội đồng họ Nguyễn thành phố Hà Nội, họ Nguyễn Gia Miêu Hà Trung (Thanh Hóa), dòng họ Nguyễn Đông Tác…
Tại chương trình, các đại biểu dâng hương tại Khu Thái Học, tưởng niệm Danh sư Chu Văn An và Hoàng giáp Nguyễn Trù; ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Hoàng giáp Nguyễn Trù đối với giáo dục, văn hóa và quê hương.
Đây đồng thời là dịp dòng họ giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và ý thức gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước.
Đáng chú ý, tổ chức hoạt động tưởng niệm vào thời điểm đầu năm học là dịp nhắc nhở thế hệ học sinh, sinh viên về truyền thống hiếu học, tinh thần tự học và trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.
Thông qua việc tìm hiểu lịch sử, thân thế và sự nghiệp của các bậc tiền nhân, các thế hệ trẻ có thêm cơ hội nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống khoa bảng, giáo dục và văn hóa của Thăng Long - Hà Nội; từ đó nuôi dưỡng ý thức học tập, rèn luyện và đóng góp cho cộng đồng, đất nước.
Cụ Nguyễn Trù sinh năm 1668, người phường Đông Tác, huyện Thọ Xương thuộc kinh thành Thăng Long (nay thuộc phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Là một vị đại khoa, sau lại lĩnh trách nhiệm Tế tửu Quốc Tử Giám, Cụ là người có công bồi đắp nền văn, đặt nền tảng cho loại hình sách tham khảo dành cho sĩ tử.
Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Trù là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Đông Tác nổi tiếng trong lịch sử Thăng Long. Dòng họ này có 4 người đỗ đại khoa, 25 người đỗ giải nguyên, 31 người được phong tước; nhiều hậu duệ trở thành nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ và đảm nhiệm các chức vụ trong Đảng, Nhà nước, Quân đội.