Gieo mầm trí tuệ từ vùng đất cách mạng
Được thành lập từ năm 1957, Trường Thiếu nhi Vùng cao và Trường Bổ túc văn hóa công nông (tiền thân của Trường PT Vùng cao Việt Bắc ngày nay) ra đời với sứ mệnh đặc biệt đó là chăm lo cho sự nghiệp học tập, đào tạo cán bộ, bồi dưỡng thế hệ tương lai của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trong suốt gần 7 thập kỷ hình thành và phát triển, ngôi trường ngày càng khẳng định vị trí tiên phong trong hệ thống các trường Dân tộc nội trú và Dự bị đại học trên toàn quốc. Không chỉ là cái nôi đào tạo học sinh người dân tộc thiểu số, Trường PT Vùng cao Việt Bắc còn được biết đến là ngôi trường đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm học 2024–2025, Trường PT Vùng cao Việt Bắc tiếp tục khẳng định vị thế khi dẫn đầu toàn quốc về chất lượng đào tạo học sinh dân tộc thiểu số với 18 học sinh giỏi quốc gia; 2 Huy chương Vàng nghiên cứu khoa học quốc tế; 344 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 8 giải Nhất;2 đề tài đoạt giải Triển vọng cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia; 12 giải và giải Nhì toàn đoàn Hội thi Quốc phòng – An ninh tỉnh Thái Nguyên; 4 giải (trong đó có giải Nhất) tại Cuộc thi Ứng dụng STEAM và AI tỉnh Thái Nguyên năm 2025
Đặc biệt, trường tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về số lượng học sinh dân tộc thiểu số được kết nạp Đảng, với 39 đảng viên mới trong năm học vừa qua. Đây là con số ấn tượng và là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về nhận thức chính trị, tư tưởng và bản lĩnh của thế hệ trẻ vùng cao hôm nay.

Từ ngôi trường thân yêu đến hành trang hội nhập
Trong lễ khai giảng năm học 2025–2026, Nhà giáo Lục Thúy Hằng chia sẻ: Bước vào năm học mới, toàn ngành Giáo dục thực hiện chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
Quán triệt tinh thần ấy, thầy và trò Trường PT Vùng cao Việt Bắc quyết tâm phát huy truyền thống 68 năm xây dựng và phát triển; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, rèn luyện; giữ vững kỷ cương, nề nếp; đồng thời phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Bằng trái tim yêu thương “Tất cả vì học sinh các dân tộc thân yêu” của đội ngũ cán bộ, giáo viên; sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh cùng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, của các cấp, các ngành và địa phương tin tưởng rằng Trường PT Vùng cao Việt Bắc sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công, phát huy mạnh mẽ vai trò của một ngôi trường giàu truyền thống.

Tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, từ ngày đất nước giành độc lập đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là một phần không thể tách rời, hiện diện trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Theo Bộ trưởng, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ thực hiện nghĩa vụ như mọi công dân khác, mà còn gánh vác sứ mệnh cao cả - là "phên dậu" của quốc gia, lực lượng giữ gìn và bảo vệ biên cương.
"Chính vì vậy, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành hàng loạt chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã có tới 138 chính sách chăm lo, nâng cao đời sống và tạo điều kiện phát triển cho đồng bào", Bộ trưởng khái quát.
Bước vào năm học mới, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo gửi gắm, mong muốn các em học sinh luôn nỗ lực, chăm chỉ học tập, bởi theo ông "chỉ có học mới nên người".
Ông nhấn mạnh, việc học không chỉ dừng lại ở kiến thức văn hoá, mà còn là trách nhiệm giữ gìn bản sắc, tiếng nói và ngôn ngữ của dân tộc mình.
"Các cháu cần coi học tập là nhiệm vụ hàng đầu. Bên cạnh học văn hoá, phải chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, trau dồi ngoại ngữ. Đây cũng là trách nhiệm của nhà trường, bởi chỉ khi giỏi công nghệ, thành thạo ngoại ngữ, các cháu mới có hành trang vững chắc để đi xa hơn, tiến dài hơn", Bộ trưởng căn dặn.

Trường PT Vùng cao Việt Bắc hôm nay không chỉ là nơi chắp cánh tri thức, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc. Trong mỗi bước đi của ngôi trường là dấu ấn của những chính sách đúng đắn, sự hy sinh thầm lặng của thầy cô và quyết tâm không ngừng nghỉ của học sinh.
Với tinh thần "Tất cả vì học sinh các dân tộc thân yêu", tin tưởng Trường PT Vùng Cao Việt Bắc sẽ tiếp tục là “cánh chim đầu đàn” trong hệ thống các trường Dân tộc nội trú và Dự bị đại học cả nước.