Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh

GD&TĐ - Thí sinh Huỳnh Nga (Long An): Ba tôi có Giấy chứng nhận được huy hiệu về nghĩa vụ quốc tế 1983, Giấy quyết định thăng quân hàm từ Binh nhất lên Hạ sỹ và Giấy quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ký vào năm 2014. 

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Vậy tôi có được xét hưởng điểm đối tượng ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 không? Người hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và người được hưởng chế độ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ khác nhau ở điểm nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Như vậy Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có đối tượng "là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế".

Minh chứng của đối tượng này là giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

* Thí sinh Trâm Anh: Bố tôi tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào năm 1977 đến năm 1981. Tôi được hưởng chế độ ưu tiên "con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế". Nhưng quyết định trợ cấp 1 lần được cấp bởi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, không phải của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vậy tôi có được công nhận để cộng điểm không? Để được hưởng chế độ cộng điểm thì phải có cả giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân, Huy chương kháng chiến và quyết định trợ cấp 1 lần hay chỉ cần 1 trong 2 giấy tờ này?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Nếu bố của thí sinh Trâm Anh được nhận Quyết định trợ cấp do Bộ tư lệnh Quân khu 4 cấp thì không phù hợp với quy định của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thí sinh Trâm Anh có thể nộp giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng để được hưởng ưu tiên theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.