Giáo viên Hải Phòng khai thác tinh hoa văn hoá truyền thống dạy môn Nghệ thuật

GD&TĐ - Trường THCS Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng vừa lên lớp chuyên đề cấp thành phố môn Nghệ thuật (nội dung Mĩ thuật) lớp 6.

Một hoạt động trong giờ chuyên đề môn Nghệ thuật.
Một hoạt động trong giờ chuyên đề môn Nghệ thuật.

Dự chuyên đề có ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cùng lãnh đạo phòng chuyên môn; ông Phạm Tiến Thuật - Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ, lãnh đạo các phòng, ban liên quan; giáo viên chuyên môn trong ngành và học sinh Trường THCS Ngũ Đoan.

mi-thuat.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Kiến Thuỵ tặng hoa nhà trường và giáo viên lên lớp chuyên đề.

Chuyên đề cấp thành phố môn Nghệ thuật (nội dung Mĩ thuật) có chủ đề: “Nét đẹp nghệ thuật – Tinh hoa văn hóa truyền thống thông qua sắc màu lễ hội”.

Tại chuyên đề, thầy Phạm Khắc Phong và học sinh lớp 6C cùng thực hiện tiết dạy học Chủ đề 6: Sắc màu lễ hội, Bài 11: Hoà sắc trong sản phẩm chủ đề lễ hội (tiết 2).

Trong giờ học, các nhóm học sinh báo cáo sản phẩm mĩ thuật 2D, 3D, thể hiện hình ảnh, màu sắc, không khí của lễ hội truyền thống và sân khấu hoá sản phẩm của nhóm mình.

Trong tiết học, thầy trò đã khai thác sắc màu và hình thức trang trí trong các lễ hội dân gian của địa phương để làm phong phú bài học nội dung Mĩ thuật.

mi-thuat1.jpg
Học sinh báo cáo dự án được giao.

Phương pháp tích hợp văn hóa truyền thống trong hoạt động dạy học, giúp học sinh không chỉ phát triển kỹ năng mà còn nuôi dưỡng tâm hồn yêu cái đẹp, hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mĩ.

Cách thầy trò nhà trường sử dụng tài nguyên nghệ thuật số để tái hiện vẻ đẹp lễ hội trong không gian lớp học là một phương pháp sáng tạo, đổi mới trong giáo dục.

mi-thuat2.jpg
Học sinh lớp 6C tham gia giờ học.

Phát biểu tại chuyên đề, cô Vũ Thị Thu Hường- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2024 - 2025 đánh dấu một chặng đường 4 năm học triển khai Chương trình GDPT 2018 ở cấp THCS, theo lộ trình từ lớp 6 đến lớp 9.

Trong suốt hành trình 4 năm học vừa qua, cũng như các trường THCS trên địa bàn thành phố, trường THCS Ngũ Đoan đã vượt qua nhiều khó khăn, quyết tâm triển khai thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức giảng dạy để hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học trò.

mi-thuat3.jpg
Thầy trò trong tiết học.

Tập trung triển khai thực hiện môn Nghệ thuật, nhà trường mong muốn kết nối, chia sẻ sự kỳ diệu của âm thanh và sắc màu, giúp học sinh thêm tự tin, biết tìm tòi, khám phá, phát huy, bộc lộ khả năng sáng tạo của bản thân phát triển tư duy về hình ảnh, trí tưởng tượng và óc sáng tạo.

Quan trọng hơn cả, là hướng đến mục tiêu giúp học sinh có thêm niềm cảm hứng, tình yêu đối với cuộc sống. Nhằm tôn vinh vẻ đẹp nghệ thuật dân gian, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời đưa môn nghệ thuật trở thành cầu nối để giáo dục thế hệ trẻ về giá trị văn hoá lịch sử thông qua các lễ hội đặc sắc. Đây là một dịp đặc biệt để thầy cô giáo cùng nhau chia sẻ, học hỏi để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.