#giao tiếp

21 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Nếumột ngày, bạn không bị ai đó làm phiền nữa...

GD&TĐ - Giao tiếp là nhu cầu thiết yếu trong đời sống, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội. Tuy nhiên, vì không muốn làm phiền và bị làm phiền... nhiều người lại ngừng giao tiếp, cắt đứt mối liên hệ xung quanh.
Ảnh minh họa/INT

Tiếng Việt với những nghịch lý thú vị

GD&TĐ - Theo số liệu nghiên cứu từ năm 2015, mỗi ngày con người nói khoảng 15 nghìn đến 20 nghìn tiếng (trong đó 1 từ có thể bằng 1 hoặc 3 tiếng, từ ngữ cố định).