Giao thông thuận lợi, người dân Thủ đô chấp hành việc kiểm tra theo quy định

GD&TĐ - Ngày 10/8, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cho biết, giao thông tại nhiều tuyến phố thông thoáng. Các tổ tuần tra, kiểm soát vẫn ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra Giấy đi đường của người dân.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra Giấy đi đường của người dân.

Ghi nhận tại những điểm ùn tắc vào sáng hôm qua (9/8), ngày đầu thực hiện yêu cầu bổ sung các giấy tờ cần thiết khi ra đường như khu vực phố Đào Tấn, phố Lê Văn Lương, phố Nguyễn Trãi…, các lực lượng chức năng vẫn có mặt làm nhiệm vụ từ 6h sáng.

Mật độ người dân đổ ra đường cũng giảm hẳn nhờ được tuyên truyền rõ chủ trương của thành phố không được quy định phát sinh thêm các thủ tục, giấy tờ trong việc cấp giấy đi đường. 

Anh Nguyễn Tuấn Anh di chuyển quãng đường từ nhà (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) lên khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm) vào sáng nay khá thuận lợi, đường vắng, qua các chốt kiểm tra phòng dịch trình giấy tờ chưa tới 1 phút đã được tạo điều kiện lưu thông.

Ông Nguyễn Văn Đà, Tổ trưởng tổ dân phố số 6 (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) cho biết, mật độ người và phương tiện qua chốt trực Nguyễn Du – Bà Triệu tiếp giáp với quận Hoàn Kiếm vào sáng nay khá thưa thớt. 

Giao thông thông thoáng.
Giao thông thông thoáng.

Vì được tuyên truyền rõ chủ trương của thành phố cả lực lượng trực chốt và người dân lưu thông trên đường đều chấp hành nghiêm.

"Các lực lượng, các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và liên thông thông tin để phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị xử lý các đơn vị cấp giấy đi đường không đúng đối tượng, không đúng mục đích trong thời gian giãn cách áp dụng với các doanh nghiệp...”, ông Nguyễn Văn Đà nói.

Tại đường Láng Hạ có 2 chốt ở hai phía lưu thông tại địa bàn phường Láng Hạ (quận Đống Đa) và Thành Công (quận Ba Đình) mật độ phương tiện lưu thông vắng vẻ dù khu rất nhiều cơ quan, công sở nằm dọc trên tuyến đường. 

Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, người dân trên địa bàn đều được tuyên truyền về chủ trương mới của thành phố nên thời gian kiểm tra chốt diễn ra nhanh gọn. Yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt, linh hoạt, tránh gây ùn tắc, mất an toàn trong phòng, chống dịch và trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân. 

Khu vực chốt phòng, chống dịch số 9, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm mật độ lưu thông thưa thớt. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT) cho biết, nhiều người dân được tạo điều kiện qua chốt kiểm dịch ngày hôm qua, đến hôm nay đã kịp thời bổ sung lịch công tác do công ty cấp để được lưu thông. Việc lưu thông qua chốt, bảo đảm quy trình kiểm tra, khai báo y tế. 

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng CSGT) thông tin, tính đến trưa 10/8, giao thông trên địa bàn thành phố ổn định, qua camera giám sát giao thông nhận định tình hình đường phố vắng, người thưa, các chốt kiểm soát của công an các phường vẫn duy trì tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.