Giao thông mở đường cho phát triển bền vững ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, với chiến lược "giao thông đi trước, mở đường phát triển", Tuyên Quang tiếp tục xác định phát triển giao thông hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu chiến lược chung của đất nước.

Bước tiến vượt bậc trong phát triển hạ tầng

Những năm qua, Tuyên Quang đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc. Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã hoàn thành, kết nối trực tiếp với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo hành lang giao thông huyết mạch.

z7055216717642-7fceeea8762ab4ed2fabe4a26a268a6a.jpg
Thi công Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) qua địa bàn xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Địa phương đang tham mưu với Trung ương triển khai giai đoạn 2 để mở rộng đến Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, hướng tới kết nối xuyên biên giới với Vân Nam (Trung Quốc).

Một dấu ấn quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông là việc thực hiện Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh về xây dựng cầu dân sinh. Hàng trăm cây cầu đã được hoàn thành, xóa bỏ "điểm nghẽn" giao thông, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cứng hóa hàng nghìn km đường nông thôn, đặt mục tiêu 100% thôn biên giới có đường đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Song song đó, Tuyên Quang đã cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ (gồm Quốc lộ 2, Quốc lộ 2C) và hoàn thành nhiều cây cầu trọng điểm (như cầu Bạch Xa, cầu Xuân Vân), tăng cường khả năng lưu thông và vận chuyển nông sản.

Chia sẻ về hiệu quả, lãnh đạo xã Bạch Xa, cho biết, hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn cơ bản được thông suốt, việc đi lại của người dân, học hành con trẻ được đảm bảo, không còn hiện tượng ngăn sông cấm chợ nhất là những ngày mưa gió. Việc vận chuyển nông sản nhanh chóng, an toàn hơn, cuộc sống cũng đổi thay rõ rệt.

Hướng đến giao thông xanh, bền vững

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Tuyên Quang xác định phát triển giao thông là khâu đột phá chiến lược. Mục tiêu là hoàn thiện cơ bản hệ thống giao thông trục dọc - ngang, kết nối thuận lợi với Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và cửa khẩu quốc tế.

Để hoàn thành mục tiêu trên, địa phương sẽ huy động đa dạng nguồn lực, khuyến khích hợp tác công - tư (PPP); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành giao thông; chú trọng phát triển cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Theo ông Lưu Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tuyên Quang, trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng và các địa phương Trung Quốc như Vân Nam, Quảng Tây.

Cùng với phát triển hạ tầng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đô Long, Săm Pun, tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các dự án giao thông hiện đại, gắn với du lịch, công nghiệp.

Tuyên Quang sẽ triển khai các tuyến đường dành riêng cho xe đạp, xe điện, đường đi bộ trong đô thị, khu du lịch; phát triển hệ thống trạm dừng nghỉ hiện đại gắn với trung tâm thông tin du lịch và khu trưng bày sản phẩm đặc sản. Đây là định hướng để xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh, bền vững, thân thiện với môi trường.

Hạ tầng giao thông đang trở thành "đòn bẩy" quan trọng, tạo tiền đề để Tuyên Quang bứt phá mạnh mẽ và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ