“Giáo sư” Wenger: Cả cuộc đời chỉ dành cho bóng đá thật “vô nghĩa”

GD&TĐ - “Giáo sư” Arsene Wenger thừa nhận suốt cuộc đời mình chỉ tập trung duy nhất vào công việc bóng đá nên điều đó thật…vô nghĩa.

Chiến lược gia 70 tuổi hiện đang đảm nhận chức vụ Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA sau quyết định từ giã nghiệp cầm quân.

Sau khi giải nghệ với tư cách cầu thủ vào năm 1981, Wenger bắt đầu đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tại Nancy trước khi chuyển sang Monaco và đội bóng Nhật Bản Nagoya Grampus.

HLV Wenger tại vị lâu nhất và thành công nhất lịch sử Arsenal.
HLV Wenger tại vị lâu nhất và thành công nhất lịch sử Arsenal.

Năm 1996, “giáo sư” người Pháp được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội bóng lừng danh Arsenal và trở thành nhà cầm quân lâu nhất, thành công nhất lịch sử đội bóng thành London.

Wenger cuối cùng đã chia tay Pháo thủ vào năm 2018 nhưng vẫn tiếp tục làm công việc liên quan đến bóng đá.

“Giáo sư” Wenger thừa nhận cuộc sống vô nghĩa khi chỉ làm công việc duy nhất.
Giáo sư” Wenger thừa nhận cuộc sống vô nghĩa khi chỉ làm công việc duy nhất.

Ông từng tiết lộ rằng bản thân đã rất “sợ hãi” ngày phải giải nghệ bởi bóng đã đã ngấm vào máu thịt như “cơn nghiện” không gì cưỡng nổi.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi mới nhất với truyền thông Anh, cựu HLV Arsenal khẳng định rằng ông cảm thấy cuộc sống của mình “vô nghĩa” vì chỉ làm duy nhất công việc liên quan đến bóng đá.

“Đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi vì suốt cuộc đời chỉ làm mỗi bóng đá. Vì thế, bản thân tôi hơi có chút tự phụ”.

“Nếu có sự tồn tại của Chúa để phán xét liệu bạn sẽ ‘lên thiên đường hay xuống địa ngục’ thì việc ta dành cả đời chỉ để chiến thắng các trận đấu bóng đá sẽ rất nực cười”.

“Thực sự tôi đang cảm thấy đôi khi dành cả cuộc đời mình cho điều đó (bóng đá) thật vô nghĩa”, ông Wenger nói.

Arsenal với sự dẫn dắt của chiến lược gia người Pháp từng dành nhiều danh hiệu lớn nhỏ.
Arsenal với sự dẫn dắt của chiến lược gia người Pháp từng dành nhiều danh hiệu lớn nhỏ.

Cũng trong buổi trả lời báo chí, vị HLV được yêu mến gọi “giáo sư” Wenger khẳng định trong tương lai sẽ từ chối vai trò Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc bóng đá của Arsenal nhưng sẵn sàng làm cố vấn cho đội bóng.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...