Giao nộp khỉ đuôi lợn quý hiếm để thả về tự nhiên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi nuôi nhốt một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm, người dân đã giao nộp lại nhằm thả cá thể này ra môi trường tự nhiên.

Khỉ đuôi lợn được người dân nuôi nhốt trước khi giao nộp.
Khỉ đuôi lợn được người dân nuôi nhốt trước khi giao nộp.

Ngày 1/3, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa bàn giao một con khỉ đuôi lợn - nhóm IIA, thuộc động vật nguy cấp, quý hiếm cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trước đó, khi con khỉ đuôi lợn còn nhỏ đã đi lạc vào một gia đình ở phường Duy Tân (TP Kon Tum). Tại đây, con khỉ đã được nuôi nhốt trong lồng sắt.

Khi biết đây là khỉ đuôi lợn, thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm, gia đình này đã giao nộp cho Hạt kiểm lâm TP Kon Tum. Thời điểm bàn giao, con khỉ nặng 7kg, sức khoẻ bình thường.

Hiện Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái sẽ chăm sóc cho con khỉ đuôi lợn trước khi thả về tự nhiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ