Giao lưu, tọa đàm về vai trò cán bộ nữ trong quản lý giáo dục ĐH

GD&TĐ - Ngày 18/10, ĐH Đà Nẵng cùng với Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm về vai trò của cán bộ nữ trong quản lý giáo dục ĐH. 

Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa tặng hoa cho Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam
Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa tặng hoa cho Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu lên một số hạn chế cũng như nguyên nhân của tình trạng tỉ lệ nữ ở giáo dục ĐH, nhất là những trường ĐH thiên về kỷ thuật và công nghệ rất ít so với nam giới. 

Trong đó, bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ định kiến giới, định hướng của tổ chức, còn phải kể đến khái niệm “trần vô hình” cản trở sự phát triển. 

Chính vì vậy, các đại biểu đều thống nhất rằng, ngoài sự điều chỉnh từ chính trong nội tại của tổ chức, cơ sở giáo dục, thì bản thân giới nữ cũng phải có sự điều chỉnh, từ trong quan niệm lẫn trong công việc hàng ngày. 

ĐH Đà Nẵng có 1.090 nữ cán bộ, viên chức, trong số này có 41,2% là giảng viên. Trong đó có 479 chị có trình độ ĐH, 439 chị có trình độ thạc sĩ, 60 chị có trình độ tiến sĩ, 5 chị là Phó Giáo sư - Tiến sĩ. 

Theo quy hoạch trong giai đoạn từ 2015 – 2020, ĐH Đà Nẵng sẽ có 4 Phó Hiệu trưởng của các trường thành viên là nữ; trong cơ cấu cho các chức danh trưởng phòng, trưởng khoa cũng sẽ tăng tỉ lệ cán bộ nữ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?