Trường tốp đầu Hà Nội tuyển học sinh đạt trung bình 9 điểm mỗi môn

GD&TĐ - Đúng như dự đoán của nhiều giáo viên, học sinh, điểm chuẩn lớp 10 trường top đầu Hà Nội năm nay tăng mạnh. Trong đó, điểm trúng tuyển vào trường THPT Chu Văn An cao kỉ lục, tương ứng trung bình 8.88 điểm mỗi môn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhiều năm nay, Trường THPT Chu Văn An liên tiếp dẫn đầu trong hơn 100 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội về chất lượng học sinh đầu vào. Tính theo công thức điểm Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2 cộng điểm Ngoại ngữ và Lịch sử, trung bình mỗi môn học sinh phải đạt trên 8.88 mới trúng tuyển. So với mức trung bình năm ngoái, mức này cao hơn 0.23.

Với bề dày thành tích, có lớp chuyên với đội ngũ giáo viên giỏi, khuôn viên cùng cơ sở vật chất tốt, trường THPT Chu Văn An được tuyển sinh toàn thành phố (không theo khu vực như trường khác) nên tỷ lệ chọi cũng cao nhất - 1/2,98.

Tương tự năm ngoái, vị trí thứ hai thuộc về trường THPT Kim Liên với điểm chuẩn 50.25, trung bình điểm mỗi môn 8.37. Liên tục từ năm 2008 đến nay, là THPT công lập không chuyên duy nhất của Hà Nội đạt tốp 50 trong bảng xếp hạng 200 trường THPT toàn quốc có điểm thi đại học cao nhất cả nước.

Trường THPT Yên Hòa đứng thứ ba với 50 điểm. Tiếp theo là các trường THPT Lê Quý Đôn Hà Đông, THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Các trường còn lại trong top 10 đều lấy điểm trúng tuyển từ 48 trở lên, tương đương với trung bình 8.0 điểm mỗi môn. Các trường top 20 lấp điểm trên 7.37

Tính theo khu vực tuyển sinh, khu vực 3 (gồm quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy) có nhiều trường trong top 20 nhất. Các trường Khu vực 2 (gồm quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng) cũng góp mặt đầy đủ các trường.

Trong các trường ngoại thành, Trường THPT Sơn Tây lấy điểm chuẩn cao nhất, đây là một trong 4 trường có lớp chuyên tại Hà Nội với chỉ tiêu 270 học sinh không chuyên. Tiếp đó là Trường THPT Mê Linh, THPT Liên Hà, Cao Bá Quát Gia Lâm, những trường có bề dày truyền thống của các huyện ngoại thành.

Năm nay, vị trí cuối bảng vẫn thuộc về các trường THPT Minh Quang, Bất Bạt, Lưu Hoàng, Mỹ Đức C. Các trường nội thành lấy điểm thấp nhất là 2 trường của quận Thanh Xuân: THPT Khương Đình, THPT Khương Hạ. Đây là những trường mới được thành lập.

Hà Nội có số thí sinh thi vào lớp 10 đông nhất cả nước, với hơn 93.000. Sau hai lần lùi thi và điều chỉnh thời gian làm bài do Covid-19, thành phố đã tổ chức thành công kỳ thi vào ngày 12-13/6. Thí sinh làm 4 bài thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán, Lịch sử để giành 67.000 suất vào lớp 10 công lập.

Theo quy định, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, nhiều hơn năm ngoái 1. Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2, các em được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.

Top 20 trường lấy điểm cao nhất Hà Nội năm 2021

Tên trường

Quận

Điểm chuẩn

Điểm TB 2021

Điểm TB 2020

1

THPT Chu Văn An

Tây Hồ

53.3

8.88

8.65

2

THPT Kim Liên

Đống Đa

50.25

8.37

8.3

3

THPT Yên Hòa

Cầu Giấy

50

8.33

8,05

4

THPT Lê Quý Đôn- Hà Đông

Hà Đông

49.4

8.23

8

5

THPT Phan Đình Phùng

Ba Đình

49.1

8.18

8.1

6

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Bắc Từ Liêm

49

8.16

7.95

7

THPT Nguyễn Gia Thiều

Long Biên

48.75

8.12

7.95

7

THPT Thăng Long

Hai Bà Trưng

48.25

8.04

8.1

9

THPT Việt Đức

Hoàn Kiếm

48.25

8.04

8

10

THPT Nhân Chính

Thanh Xuân

48

8

7.85

11

THPT Cầu Giấy

Cầu Giấy

47.5

7.91

7.6

12

THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa

Đống Đa

47.35

7.89

7.6

13

THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Hoàn Kiếm

47

7.83

7.55

14

THPT Xuân Đỉnh

Bắc Từ Liêm

46.7

7.78

7.35

15

THPT Quang Trung -Hà Đông

Hà Đông

46.4

7.73

7.15

16

THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình

Ba Đình

45

7.5

7.2

17

THPT Quang Trung- Đống Đa

Đống Đa

44.75

7.45

7.15

18

THPT Sơn Tây

Sơn Tây

44.5

7.41

6.9

19

THPT Trần Nhân Tông

Hai Bà Trưng

44.45

7.40

7.45

20

THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

44.25

7.37

7.2

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.