Trường ĐH Mở Hà Nội khai giảng ở 16 điểm cầu, với 3 điểm cầu quốc tế

GD&TĐ - Sáng nay (23/10), Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 và biểu dương thành tích sinh viên năm học 2019 – 2020. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 16 điểm cầu.

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng đánh trống khai giảng năm học mới
Tiến sĩ Trương Tiến Tùng đánh trống khai giảng năm học mới

Theo đó, điểm cầu chính tại Cung thanh niên Hà Nội, 12 điểm cầu tại các khu giảng đường của nhà trường và 3 điểm cầu quốc tế. Tiến sĩ Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, chủ đề xuyên suốt của năm học 2020-2021 là “Kết nối” với phương châm hành động là: "Nắm vững công nghệ, chinh phục tương lai".

Ngay từ khi nhập học, tân sinh viên đã được Nhà trường cấp tài khoản kết nối tới hệ sinh thái công nghệ bao gồm hệ thống hỗ trợ học tập, nghiên cứu, các tiện ích, dịch vụ (miễn phí) dành cho sinh viên với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người học được tốt hơn.

Được biết, trong kỳ tuyển sinh năm 2020 đã có trên 30.000 nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Mở Hà Nội, trong đó tỉ lệ sinh viên đăng ký các nguyện vọng đầu tăng vọt. Nhà trường vui mừng chào đón hơn 3.400 tân sinh viên đã bước vào mái nhà chung Trường ĐH Mở Hà Nội.

Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp năm 2020
Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp năm 2020

Trong thư gửi các em tân sinh viên, tiến sĩ Trương Tiến Tùng khẳng định, giữa đại dịch, các em sinh viên và tân sinh viên chính là những người mạnh mẽ nhất, vươn lên trong học tập bằng sức trẻ và sự thích ứng với môi trường học tập mới ứng dụng công nghệ đào tạo trực tuyến.

Nhân dịp này, Trường ĐH Mở Hà Nội đã vinh danh, khen thưởng 39 sinh viên đứng đầu các ngành đào tạo là các thủ khoa tốt nghiệp và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.

Theo TS Trương Tiến Tùng, hệ sinh thái công nghệ của Trường Đại học Mở Hà Nội là môi trường để học viên, sinh viên phát huy tối đa năng lực, tiếp cận và nắm vững công nghệ, sẵn sàng chinh phục tương lai. Hệ sinh thái công nghệ bao gồm hệ thống hỗ trợ học tập, nghiên cứu, các tiện ích, dịch vụ (miễn phí) dành cho sinh viên với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người học được tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.