Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Ngày 4/11, Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và đón chào tân sinh viên khóa K46.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phát biểu tại Lễ Khai giảng
PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho biết, trong năm 2020-2021, trường có 3.400 sinh viên trúng tuyển, công tác tuyển sinh năm 2020 đạt nhiều kết quả tốt đẹp, chất lượng đầu vào cao đối với tất cả các ngành. Nhiều dự án hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên và hàng chục sinh viên sang học tập, nghiên cứu tại các trường đối tác nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên, các chương trình 2+2, 3+1, tiếp nhận nhiều sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường.

Trong năm học mới 2020-2021, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp đột phá, đổi mới các chương trình đào tạo, chương trình liên kết quốc tế theo hướng hiện đại, thực tiễn, bám sát yêu cầu và mục tiêu đào tạo; nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, làm việc trong môi trường biến đổi và hội nhập quốc tế cho sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng và PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) trao giấy khen cho 2 tân sinh viên K46 đồng thủ khoa của Trường.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng và PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) trao giấy khen cho 2 tân sinh viên K46 đồng thủ khoa của Trường.   

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tiếp tục chú trọng và nâng cao công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế..., tạo dựng được môi trường học tập tiên tiến, từng bước khẳng định vị thế của Trường ở miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, hướng đến xây dựng trường trở thành một trường Đại học nghiên cứu và vươn tầm ra khu vực.

Cũng tại buổi Lễ khai giảng, nhằm vinh danh những thành tích xuất sắc của tân sinh viên trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, Nhà trường đã trao giấy khen và học bổng cho 2 tân sinh viên K46 đồng thủ khoa của Trường và 7 tân sinh viên xuất sắc nhất theo các đối tượng xét tuyển; 17 sinh viên xuất sắc mỗi ngành năm học 2019-2020; 4 đại diện các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phục vụ cộng đồng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ