TP.HCM: Học sinh dự kiến nghỉ Tết Tân Sửu 11 ngày

GD&TĐ - Theo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của bậc mầm non, phổ thông và GDTX của UBND TP.HCM ban hành, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ Tết Tân Sửu khoảng 11 ngày.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM học gói bánh chưng trong Ngày hội xuân. Ảnh minh hoạ
Học sinh tiểu học tại TP.HCM học gói bánh chưng trong Ngày hội xuân. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, kế hoạch ghi rõ thời gian nghỉ Tết âm lịch từ 8/2/2021 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 16/2/2021 (mùng 5 tháng Giêng). Như vậy, ngày 6 và 7/2 vào thứ Bảy và Chủ nhật, do đó học sinh sẽ được nghỉ tất cả 11 ngày. 

Trong những năm gần đây, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP.HCM khoảng 15-16 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần). Đầu năm mới học sinh trở lại trường vào ngày mùng 9 hoặc 10 âm lịch tháng Giêng.

Cũng theo kế hoạch, tất cả bậc học, học kỳ I kéo dài từ ngày 7/9 đến 9/1/2021; học kỳ II từ 11/1 đến 22/5/2021. Học sinh bế giảng năm học cuối tháng 5.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2021. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 trước ngày 31/7/2021.

Đối với các ngày nghỉ lễ khác trong năm, UBND TP.HCM quy định áp dụng theo Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức dạy bù.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ