Thanh Hóa: Nhiều trường học vùng cao thiệt hại nặng nề sau mưa lũ

GD&TĐ - Tại Thanh Hóa, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa qua, không chỉ các trường tại vùng rốn lũ bị thiệt hại mà nhiều trường học ở vùng miền núi, biên giới cũng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra.

Các thầy giáo Trường THCS Lương Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đang sắp xếp lại những cuốn sách giáo khoa bị ướt, hư hỏng do đợt mưa lũ vừa qua.
Các thầy giáo Trường THCS Lương Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đang sắp xếp lại những cuốn sách giáo khoa bị ướt, hư hỏng do đợt mưa lũ vừa qua.

Tại huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa), có 10 trường học bị thiệt hại do đợt mưa lũ trong các ngày 10-11/10 gây ra. Trong đó, các trường bị thiệt hại chủ yếu là bị hư hỏng trang thiết bị dạy học, phòng học bị sụt lún nền… Một số trường bị thiệt hại nặng như: Trương THCS Lương Sơn, Trường mầm non Lương Sơn, Trường mầm non Luận Khê… Ước tình thiệt hại về giáo dục của toàn huyện Thường Xuân là hơn 800 triệu đồng.

Thầy Lê Văn Oanh – Hiệu trưởng Trường THCS Lương Sơn cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, Trường THCS Lương Sơn bị ngập nước sâu. Ngay sau khi thấy hiện tượng nước ngập vào trường, nhà trường đã huy động các giáo viên tập trung đưa thiết bị, tài sản dễ hư hỏng lên khu vực cao.

Nhiều bàn ghế, trang thiết bị dạy học của Trường THCS Lương Sơn bị hư hỏng do ngập nước
Nhiều bàn ghế, trang thiết bị dạy học của Trường THCS Lương Sơn bị hư hỏng do ngập nước

Tuy nhiên, do mưa lớn, mước mưa dội vào các phòng học gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của nhà trường như: sách, tài liệu trong phòng thư viện bị ướt và hư hỏng hết; phòng thực hành dạy học Vật Lý – Công nghệ bị hư hỏng do các bàn học có hệ thống điện thực hành bị ngâm nước mưa; nhiều phòng học, phòng chức năng bị sụt lún nền… Ước tính thiệt hại của trường khoảng 180 triệu đồng.

Nằm tại khu đất thấp hơn, Trường mầm non xã Lương Sơn bị ngập sâu hơn và thiệt hại cũng nặng nề hơn. Cô Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: Do trường mầm non có nhiều đồ dùng dạy học dễ bị hư hỏng nên khi trường bị ngập nước, tài sản nhà trường thiệt hại khá nặng nề.

Toàn bộ sách vở, truyện tranh, đồ dùng học tập cho học sinh đều bị ướt hết; các bộ bàn ghế gỗ, tủ góc đựng đồ cho học sinh đều bị mục do ngâm nước; máy tính, ti vi, đồ dùng sinh hoạt cho học sinh, đồ chơi ngoài trời… bị hư hỏng nhiều.

Ước tính thiệt hại của nhà trường trong đợt mưa lũ là hơn 390 triệu đồng. Hiện nay, nước đã rút, nhà trường đang tiếp tục huy động giáo viên, phụ huynh học sinh hỗ trợ dọn dẹp trường lớp, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sau khi hoàn thành công tác vệ sinh, khử trùng đảm bảo an toàn, nhà trường mới thông báo cho phụ huynh đưa học sinh đi học trở lại.

Trường mầm non xã Lương Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đang huy động giáo viên, phụ huynh học sinh đến vệ sinh trường lớp sau những ngày bị ngập lụt
Trường mầm non xã Lương Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đang huy động giáo viên, phụ huynh học sinh đến vệ sinh trường lớp sau những ngày bị ngập lụt

Không chỉ trường học, nhiều gia đình cán bộ, giáo viên nhà trường cũng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ. Theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, toàn huyện có 34 gia đình cán bộ, giáo viên bị thiệt hại tài sản trong trận mưa lũ.

Trong đó, có gia đình giáo viên thiệt hại hàng trăm triệu đồng như: giáo viên Lục Văn Quyền – Trường THCS Yên Nhân, nhà ở thuộc vùng sạt lở đất, thiệt hại 400 triệu đồng… Ước tính thiệt hại tài sản của giáo viên trong toàn huyện là hơn 1,2 tỷ đồng.

Nằm trong vùng bị ngập lụt, lũ quét, nhiều gia đình học sinh ở các xã Lương Sơn, Yên Nhân, Bát Mọt… cũng đang gặp khó khăn chồng chất khi cơn lũ đi qua cuốn theo toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình. Thầy Lê Văn Oanh cho biết thêm: Theo thống kê của Trường THCS Lương Sơn, toàn trường có 50 học sinh thuộc diện gia đình bị thiệt hại do trận mưa lũ vừa qua.

Nhiều đồ chơi, đồ dùng học tập của học sinh Trường mầm non xã Lương Sơn bị hư hỏng
Nhiều đồ chơi, đồ dùng học tập của học sinh Trường mầm non xã Lương Sơn bị hư hỏng

Trong đó, nhiều gia đình học sinh thuộc hộ nghèo của xã; phần lớn các em đều bị trôi sách vở, đồ dùng học tập. Hiện nay, nhà trường đã thông báo cho học sinh đi học trở lại, tuy nhiên, những học sinh có gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vẫn chưa đến trường.

Các em đang xin phép nhà trường nghỉ học vài ngày để ở nhà dọn dẹp nhà giúp bố mẹ. Nhà trường cũng đang động viên gia đình các em tạo điều kiện cho các em sớm trở lại trường học tập.

Được biết, ngoài huyện Thường Xuân, nhiều huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Thanh Hóa cũng bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, tài sản giáo dục trong đợt mưa lũ vừa qua, như: Huyện Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ