Quảng Bình: 62 học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia

GD&TĐ - Ngày 22/12, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân đối với các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020.

Ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa cảm ơn sự nỗ lực của các giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi.
Ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa cảm ơn sự nỗ lực của các giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi.

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2020, tỉnh Quảng Bình có 62 học sinh tham dự ở 9 bộ môn gồm Toán, Văn, Sử, Địa (mỗi bộ môn 8 em/đội) và Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh (mỗi bộ môn 6 em/đội). 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng như Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã luôn quan tâm và chăm lo cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia của nhà trường.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen cho các em học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi năm 2020.
Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen cho các em học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi năm 2020.

Quá trình bồi dưỡng học sinh, các thành viên trong Hội đồng bồi dưỡng luôn nhiệt tình, say mê và tâm huyết với công tác bồi dưỡng, đã kêu gọi sự ủng hộ, làm tốt công tác xã hội hóa để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển học tập.

Các giáo viên trong nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh trong đội tuyển yên tâm bồi dưỡng và dự thi để đạt kết quả cao.

Là năm học đặc biệt khi dịch bệnh Covid -19 và thiên tai diễn ra tại địa bàn Quảng Bình nên đã ảnh hưởng không ít đến việc bồi dưỡng và học tập. Những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn hay lo lắng cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp đến… là những nguyên nhân tác động đến tâm lý của các em học sinh.

Tuy nhiên, nắm bắt tâm lý của học sinh, giáo viên bồi dưỡng đã động viên và khích lệ tinh thần để các em vượt qua những khó khăn tập trung cho việc ôn luyện nhằm gặt hái những thành qua tốt nhất có thể trong kỳ thi này.

Đến nay về cơ bản các đội đã hoàn thành số buổi ôn luyện theo kế hoạch, tuy nhiên các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trong tổ bồi dưỡng vẫn đang tích cực tận dụng thời gian, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi tập trung ôn luyện cho HS. Các em học sinh cũng chuẩn bị khá đầy đủ về mặt kiến thức, tâm thế chuẩn bị cho kỳ thi.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng ôn luyện của cả thầy và trò các đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia trong thời gian qua.

Mong rằng các em tham gia kỳ thi lần này luôn giữ vững tâm thế bình tĩnh, tự tin, phát huy hết năng lực của mình để làm tốt bài thi đạt kết quả cao nhất, mang niềm vinh dự về cho gia đình, nhà trường và quê hương Quảng Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.