Nghệ An: Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tỉnh sau 10 năm gián đoạn

GD&TĐ - Sáng 9/3, Sở GD&ĐT Nghệ An khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp THPT và GDTX năm 2021. Hội thi được tổ chức trở lại sau 10 năm tạm dừng, thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên.

Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp THPT và GDTX năm 2021
Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp THPT và GDTX năm 2021

Tham gia hội thi có 188 giáo viên chủ nhiệm đến từ hơn 100 trường THPT và trung tâm GDTX, GDNN-GDTX trên toàn tỉnh. Trước đó, giáo viên phải đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên năm học 2019-2020; có ít nhất 1 năm được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường - trung tâm trong 2 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường - trung tâm năm tham dự Hội thi.

Tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phù hợp với thực tiễn, tạo động lực thi đua dạy tốt học tốt.

Hội thi được tổ chức sau 10 năm tạm dừng, thu hút 188 giáo viên tham gia
Hội thi được tổ chức sau 10 năm tạm dừng, thu hút 188 giáo viên tham gia

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò đặc biệt trong nhà trường, là đại diện của hiệu trưởng để quản lý, giáo dục học sinh; là cầu nối giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh để giáo dục, lắng nghe. Giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ giáo dục được những lớp học sinh có đủ kiến thức “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”. 

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, giáo viên có nhiều áp lực cả về chuyên môn dạy học lẫn từ phía học sinh, phụ huynh. Đối với giáo viên chủ nhiệm lại càng vất vả. Để làm một giáo viên chủ nhiệm giỏi, ngoài năng lực phải có nghệ thuật sư phạm. Đặc biệt phải tâm huyết, thấu hiểu, tôn trọng với hoàn cảnh và cá tính, nhân cách của từng học sinh.

Theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, GV chủ nhiệm là đại diện cho hiệu trưởng trước học sinh
Theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, GV chủ nhiệm là đại diện cho hiệu trưởng trước học sinh 

Muốn vậy, bản thân giáo viên phải làm gương trước, “giáo dục nhân cách phải bằng nhân cách”. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người giáo viên trước học sinh cũng phải mô phạm, chuẩn mực, xuất phát từ cái tâm, lòng yêu thương học trò.

Theo ông Thái Văn Thành, sau 10 năm tạm dừng, hội thi được tổ chức trở lại là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các thầy cô đã làm công tác chủ nhiệm nhiều năm qua. Đồng thời, tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích, không gian sư phạm tốt đẹp để giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đánh giá giáo dục học sinh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo.

Sau hội thi, các thí sinh tiếp tục phát huy năng lực tại nơi mình công tác, làm tốt hơn nhiệm vụ và vai trò giáo viên chủ nhiệm.

Để làm tốt chủ nhiệm giỏi, trước hết giáo viên phải chuẩn mực, mô phạm, quan tâm học sinh từ cái tâm của mình
Để làm tốt chủ nhiệm giỏi, trước hết giáo viên phải chuẩn mực, mô phạm, quan tâm học sinh từ cái tâm của mình

Đây là cuộc thi được nhiều giáo viên chờ đợi sau nhiều năm, vì vậy, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đề nghị Ban giám khảo chấm thi công tâm, trên tinh thần khích lệ, phát huy năng lực, kinh nghiệm của thí sinh.

Giáo viên tham dự hội thi sẽ trải qua 2 phần gồm: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp; phần thực hành là một tiết tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp hoặc sinh hoạt lớp. Dự kiến lễ bế mạc hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 26/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ