Nâng cao chất lượng GD Quốc phòng và An ninh

GD&TĐ - Chiều 16/10, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) tổ chức bế mạc “Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh” năm 2020.

Dự và chỉ đạo buổi bế mạc có đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT), cùng một số đồng chí cán bộ thuộc Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh và 172 cán bộ quản lý, giảng viên thuộc 51 trường Cao đẳng Sư phạm, Cơ sở Giáo dục Đại học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Cơ sở giáo dục Đại học) từ Đà Nẵng trở vào.

Cán bộ, giảng viên GDQP-AN trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hào hứng tham dự lớp tập huấn.
Cán bộ, giảng viên GDQP-AN trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hào hứng tham dự lớp tập huấn.

Thời gian đợt tập huấn tuy chỉ diễn ra trong 2 ngày trong điều kiện dịch cúm Covid-19 mới tạm lặng xuống, thời tiết chuyển mùa mưa nắng thất thường, nội dung nhiều, có nội dung phải thực hành huấn luyện tại thao trường, bãi tập; nhưng bằng tinh thần trách nhiệm cao, các báo cáo viên, giảng viên vốn có nhiều uy tín và kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Quốc phòng, An ninh thuộc các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng – đã trang bị, bổ sung cho lớp học những kiến thức cơ bản về:

Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; Phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường; Phòng, chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng; Ném lựu đạn bài 1; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

Tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy… để làm cơ sở thống nhất việc dạy và học môn học GDQP-AN trong các cơ sở giáo dục Đại học trên toàn quốc, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) phát biểu bế mạc lớp tập huấn.
Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) phát biểu bế mạc lớp tập huấn.

Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đánh giá: “Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh các trường Cao đẳng Sư phạm, Cơ sở Giáo dục Đại học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020 đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra theo kế hoạch số 382/KH-BGDĐT ngày 10/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Tuy nhiên, đồng chí Vụ trưởng cũng lưu ý một số yêu cầu sau tập huấn: “Các đồng chí cán bộ, giảng viên khi về phải tổ chức phổ biến cho cán bộ, giảng viên của trung tâm, trường mình góp phần nâng cao chất lượng GDQP-AN nói chung, kết quả môn học GDQP-AN nói riêng. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giảng viên triển khai đồng bộ khi chương trình GDQP-AN được Bộ GD&ĐT ký ban hành.

Để nâng cao chất lượng các đợt tập huấn năm sau, đề nghị các đồng chí cho ý kiến đóng góp với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh về những nội dung cần làm tốt hơn; những nội dung chua làm được trong đợt tập huấn này bằng văn bản để chúng tôi kịp thời rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo”, Thiếu tướng Phạm Đức Tú nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ