Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra công tác coi thi vào lớp 10 tại vùng dịch Đông Anh

GD&TĐ - Sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn đã đi kiểm tra công tác coi thi vào lớp 10 THPT tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THCS Nguyên Khê
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THCS Nguyên Khê

Tại huyện Đông Anh, đoàn công tác kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THCS Nguyên Khê. Đây là một trong 2 địa điểm thi dự phòng được chuyển đổi trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo điểm thi cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức kì thi lớp 10 THPT từ Trường THPT An Dương Vương với 16 phòng thi cùng 371 thí sinh về Trường THCS Nguyên Khê.

Ngay trong tối ngày 8/6/2021, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyên Khê đã họp bàn, triển khai nhiệm vụ tới từng bộ phận phòng ban. Sau 3 ngày chuẩn bị, cơ cở vật chất, đặc biệt là công tác phòng chống dịch đã đảm bảo đã được đảm bảo.

Các thí sinh trong phòng thi đảm bảo giãn cách theo quy định.
Các thí sinh trong phòng thi đảm bảo giãn cách theo quy định.

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Đông Anh có 4.913 học sinh dự thi, trong đó có 52 thí sinh thuộc các quận, huyện khác đăng ký dự thi tại Đông Anh. Hiện nay, toàn huyện có 1 thí sinh diện F0, 6 thí sinh diện F1, 1 thí sinh diện F2 và 2 thí sinh đang trong khu cách ly, phong tỏa.

Bà Nguyễn Thị Tám - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, công tác chuẩn bị cho kì thi được thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc. Huyện đã chỉ đạo các địa điểm thi chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn, an ninh - trật tự.

Tại huyện Sóc Sơn, đoàn đã kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Sóc Sơn. Trưởng điểm thi cho biết có 18 phòng thi với 432 thí sinh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án phòng chống Covid-19 đã được thực hiện nghiêm túc. Điểm thi bố trí đầy đủ khẩu trang, nước khử khuẩn, phòng y tế, phòng thi dự phòng.

Công tác kiểm tra y tế, đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc
Công tác kiểm tra y tế, đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc

Năm nay, huyện Sóc Sơn có 11 điểm thi chính thức, 6 điểm thi dự phòng với 4.171 thí sinh đăng ký dự thi. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, tại các điểm tổ chức thi đều được tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 cho các điểm thi vào lớp 10 trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng yêu cầu điểm thi và địa phương cần quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của thành phố đối với việc tổ chức kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 theo đúng quy chế, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Đặc biệt, phải tập trung cao độ, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng
Các điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các nhà trường cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, tránh các yếu tố làm ảnh hưởng đến sự an toàn của thí sinh do dịch bệnh Covid, làm tốt công tác tuyên truyền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung đông người trước cổng trường.

Cùng với đó, bố trí thêm lực lượng chức năng để hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa đón con đi thi bảo đảm giãn cách trong phòng, chống dịch. Cần đề ra các phương án tổ chức thi phòng trường hợp có học sinh trong điểm thi bị ho, sốt hoặc có yếu tố dịch tễ để xử lý kịp thời, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.