Khởi động chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020 - 2021

GD&TĐ - Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) và Ủy ban Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chính thức khởi động Chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020 - 2021.

Tiến sĩ Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) giới thiệu về bộ tài liệu giáo dục ATGT mới.
Tiến sĩ Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) giới thiệu về bộ tài liệu giáo dục ATGT mới.

Đây là năm đầu tiên chương trình được phổ cập đến giáo viên và học sinh khắp 63 tỉnh/thành trên cả nước.

 “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” là Chương trình được triển khai từ năm 2008 dành cho thầy cô và học sinh tiểu học, với mục tiêu xây dựng ý thức và những kỹ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn cho thế hệ công dân tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường..

Tính đến hết năm học 2019 - 2020, chương trình đã được triển khai đến 41 tỉnh/thành, đã có hơn 5,7 triệu học sinh thuộc hơn 12.000 trường tiểu học trên toàn quốc đã được học và thực hành với các tiết học “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”.

Các thầy cô giáo tích cực thảo luận lên kế hoạch giảng dạy các bài học ATGT.
Các thầy cô giáo tích cực thảo luận lên kế hoạch giảng dạy các bài học ATGT.

Bước sang năm thứ 13, với mục tiêu phổ cập giáo dục để “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” trở thành môn học chính trong trường học và tiếp cận tới tất cả giáo viên và học sinh học sinh cấp tiểu học trên cả nước, trong năm học 2020 - 2021, chương trình lần đầu tiên được triển khai tới 100% các trường tiểu học của 63 tỉnh/ thành phố. Để triển khai chương trình hiệu quả nhất với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hoạt động Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về tài liệu giáo dục ATGT dành cho học sinh tiểu học năm học 2020 - 2021 được tổ chức thành 3 đợt như sau:

  • Đợt 1: Ngày 21/1/2021 tại TP Cần Thơ dành cho các cán bộ giáo viên thuộc các tỉnh khu vực phía Nam (Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ).
  • Đợt 2: Ngày 23/1/2021 tại TP Hà Nội dành cho các cán bộ giáo viên thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc).
  • Đợt 3: Ngày 26/1/2021 tại TP Đà Nẵng dành cho các cán bộ giáo viên thuộc các tỉnh khu vực miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).

Tham gia chương trình tập huấn có 252 cán bộ và giáo viên cốt cán thuộc 63 tỉnh/thành, tiếp theo đó, các chương trình tập huấn cho giáo viên của các trường tiểu học sẽ tiếp tục được triển khai tại từng tỉnh. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, các giáo viên sẽ tổ chức các giờ giảng trên lớp hoặc các giờ ngoại khóa sôi nổi, hấp dẫn và bổ ích. Dự kiến, sẽ có khoảng 8,4 triệu học sinh thuộc gần 15.000 trường tiểu học trên khắp cả nước được học và thực hành với các tiết học “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” trong năm học này.

Các thầy cô giáo tích cực thảo luận lên kế hoạch giảng dạy các bài học ATGT.
Các thầy cô giáo tích cực thảo luận lên kế hoạch giảng dạy các bài học ATGT.

Bộ tài liệu mới “Giáo dục ATGT dành cho học sinh tiểu học” được Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam phối hợp biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học và chính thức được áp dụng từ năm học 2020 - 2021. Tại buổi tập huấn, các cán bộ quản lý của các sở GD-ĐT, các thầy cô giáo có cơ hội trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ATGT.

Bên cạnh các chương trình tập huấn và triển khai giảng dạy tại nhà trường, Hội giao lưu tìm hiểu ATGT cho giáo viên và học sinh tiểu học mang tên “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” cũng được dự kiến tổ chức từ tháng 2/2021 đến hết tháng 4/2021 và vòng Chung kết và Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2021. Đây là hoạt động nhằm tạo động lực cho các thầy cô giáo và các em học sinh không ngừng nâng cao hiệu quả dạy và học về ATGT, đồng thời qua đó tổng kết và đánh giá hiệu quả hoạt động triển khai của chương trình.

Giáo viên trình bày về kế hoạch bài dạy.
Giáo viên trình bày về kế hoạch bài dạy.

Song song với chương trình giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ, Công ty Honda Việt Nam còn chú trọng đến những hoạt động thúc đẩy ATGT cho tất cả mọi người vì mục tiêu xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh, như chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai” dành cho các thầy cô giáo và học sinh khối học sinh THCS và THPT đang triển khai tại 63 tỉnh/thành trên cả nước; chương trình Thanh niên với văn hóa giao thông dành cho đoàn viên thanh niên cả nước; chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân trên toàn quốc mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai”... Đặc biệt, Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình trao tặng gần 6 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một lần thứ 3 với tên gọi “Giữ trọn ước mơ” và lần đầu tiên mở rộng giáo dục ATGT cho lứa tuổi mầm non thông qua chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới “Vui giao thông” trên truyền hình và trong trường học.

Giáo viên trình bày về kế hoạch bài dạy tại buổi tập huấn.

Giáo viên trình bày về kế hoạch bài dạy tại buổi tập huấn.

Với việc tích cực mở rộng quy mô hoạt động và chất lượng đào tạo về ATGT cho học sinh, Honda Việt Nam mong muốn những kiến thức, kỹ năng thiết thực và bổ ích này sẽ góp phần hình thành ý thức và xây dựng kỹ năng, duy trì thói quen tham gia giao thông văn minh lịch sự,  ý thức nghiêm chỉnh tuân thủ luật khi tham gia giao thông ngay từ khi còn nhỏ, từ đó hình thành nhân cách và năng lực cho các thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước có thể tự bảo vệ an toàn cho bản thân, nỗ lực tham gia các hoạt động ATGT cho cộng đồng, góp phần xây dựng nên một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ