Huế: Bố trí ăn, ở miễn phí cho thí sinh ngoại tỉnh

GD&TĐ - Hơn 80 thí sinh và phụ huynh ngoại tỉnh khi đến Huế tham gia kỳ thi vào lớp 10, được Sở GD&ĐT bố trí điểm thi riêng tại trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh và được bố trí ăn, ở miễn phí.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thừa Thiên Huế diễn ra từ ngày 5 đến 7/6.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thừa Thiên Huế diễn ra từ ngày 5 đến 7/6.

Ngày 6/6, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh có khoảng 6.000 học sinh dự thi tuyển vào THPT năm 2021-2022, trong đó 70% học sinh vào học tại các trường THPT, 30% các em sẽ học tại các trường nghề.

Lần đầu tiên Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí điểm thi riêng biệt cho thí sinh đến từ ngoại tỉnh.
Lần đầu tiên Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí điểm thi riêng biệt cho thí sinh đến từ ngoại tỉnh.

Theo ông Tân, để có một kỳ thi chất lượng, ngành giáo dục tỉnh đã có những kịch bản, phương án với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sức khỏe cho học sinh và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi, tạo sự yên tâm đối với phụ huynh và học sinh.

Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh và thí sinh đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như khai báo y tế, khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay... trước khi vào điểm thi….

Phụ huynh đưa con em đến thi từ sớm.
Phụ huynh đưa con em đến thi từ sớm.

“Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong kỳ thi được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Cùng với học sinh nội tỉnh, năm nay có hơn 80 học sinh ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, TP.Hồ Chí Minh… đến Huế tham gia kỳ thi vào lớp 10.

Để tạo điều kiện thuận lợi cũng như đảm bảo phòng, chống dịch, Sở GD&ĐT đã bố trí cho các thí sinh và phụ huynh ăn, ở và thi riêng biệt tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Đối với những học sinh không ở tập trung thì phải khai báo y tế và có xác nhận của chính quyền địa phương”, ông Tân nói.

Các phòng thi được bố trí và giữ khoảng cách an toàn. Mỗi em được chuẩn bị riêng một chai nước uống.
Các phòng thi được bố trí và giữ khoảng cách an toàn. Mỗi em được  chuẩn bị riêng một chai nước uống.

Thí sinh Hoàng Nữ Ngọc Linh đến từ huyện Hải Lăng, Quảng Trị chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được ăn, ở tại ký túc xá. Em cảm thấy rất vui khi được trải nghiệm cuộc sống như vậy.

Các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào thi.
Các  thí  sinh  được  kiểm  tra  thân  nhiệt  trước  khi  vào  thi.

“Ở đây, chúng em được các cô phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình. Các cô mua đồ dùng cho chúng em, quan tâm từ chỗ ăn cho đến chỗ ngủ. Ở ký túc xá cũng rất thuận tiện và thoải mái, do khoảng cách của nơi ở gần với điểm thi nên em có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị các môn thi cũng như ôn bài. Em cảm thấy rất tự tin. Kỳ thi lần này chắc chắn em sẽ đạt được kết quả như mong muốn, sớm trở thành học sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế”, em Linh nói.

Những suất cơm miễn phí được các cán bộ và nhân viên nhà trường chuẩn bị cho các em sau giờ thi.
Những suất cơm miễn phí được các cán bộ và nhân viên nhà trường chuẩn bị cho các em sau giờ thi.

Chị Lê Thị Xuân, phụ huynh của một thí sinh đến từ Hải Lăng, Quảng Trị cho biết, đây là lần thứ 2 chị đưa con vào Huế dự thi. Tuy nhiên, lần thi này chị cảm thấy rất đặc biệt khi được ăn, ở miễn phí tại ký túc xá của nhà trường.

Chị Xuân gửi lời cám ơn đến Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện tốt nhất, giúp hai mẹ con chị cũng như nhiều người ở đây có chỗ ăn, ở. "Cơm ở đây rất ngon, có đầy đủ rau, cá, thịt, không gian thoáng mát, các cô ở đây phục vụ rất nhiệt tình. Tôi rất vui và yên tâm khi được ở đây cùng con vượt qua kỳ thi này”, chị Xuân thông tin.

Khu vực phòng ăn dành cho thí sinh và người nhà.
Khu vực phòng ăn dành cho thí sinh và người nhà.

Ông Đỗ Thúc Công, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết, nhà trường đã bố trí 5 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng, mỗi phòng thi không quá 20 thí sinh, riêng phòng số 5 có 7 em.

Theo ông Công, điểm thi thực hiện đúng quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế.  Trước đó, nhà trường đã phối hợp với lực lượng chức năng phun thuốc sát khuẩn ở tất cả các khu vực của điểm thi cũng như các phòng ở lưu trú cho thí sinh và người nhà.

“Chúng tôi phục vụ miễn phí từ ngày 5 đến 7/6, mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa hơn 190 suất ăn cho thí sinh và người nhà. Mỗi suất cơm tại đây đều được nhân viên và cán bộ nhà trường tự tay nấu và phục vụ cho các em.

Mỗi suất ăn sáng là 20.000 đồng, suất cơm trưa, chiều là 30.000 đồng. Tất cả nguồn tiền phục vụ cơm, nước cho các thí sinh được hệ thống nhà thuốc Thuận Thảo và Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế hỗ trợ", ông Công cho biết.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thừa Thiên Huế diễn ra trong 3 ngày (mồng 5, 6 và 7/6) với hình thức thi trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.