Hà Tĩnh: Đầu tư gần 19 tỷ đồng vào các công trình vệ sinh trường học

GD&TĐ - Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm học 2020 – 2021 Hà Tĩnh tăng cường xây dựng mới 74 công trình vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng.

Rất nhiều trường học sau mưa lũ, hệ thống nhà vệ sinh bị hư hỏng rất nhiều.
Rất nhiều trường học sau mưa lũ, hệ thống nhà vệ sinh bị hư hỏng rất nhiều.

Trong số đó, có 67 công trình vệ sinh với tổng nguồn vốn hơn 17,2 tỷ đồng do các địa phương làm chủ đầu tư; 7 công trình còn lại với nguồn kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng là nguồn Sở GD&ĐT kêu gọi từ các doanh nghiệp, chương trình dự án.

Việc đầu tư các công trình vệ sinh trường học trong năm học này chủ yếu tập trung ở những vùng có điều kinh tế khó khăn như: huyện Kỳ Anh (10 công trình), Hương Khê (9 công trình), Vũ Quang (8 công trình)…. Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Với sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục, đặc biệt là chính quyền các địa phương, đến nay, công trình vệ sinh trường học ở Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng cho học sinh.

99,9% trường học ở Hà Tĩnh đã có nhà vệ sinh, trong đó: mầm non 100%, tiểu học 99,6%, THCS 98%, THPT 100%. Tỷ lệ nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định là 71% (mầm non 91,5%, TH 51,6%, THCS 69,7%, THPT 78,9%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.