Hà Nội gặp mặt học sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Ngày 23/12, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

Hà Nội gặp mặt học sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: Trong những năm qua, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế.

Năm học 2018-2019, học sinh Hà Nội đã đạt 155 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức dạy, học, bồi dưỡng.

Qua hai vòng thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chọn được 183 học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Các em đã được tập trung học tập, bồi dưỡng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ tháng 11 đến nay.

Năm học 2019-2020, học sinh Hà Nội đăng ký tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở 11 môn thi, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.

Theo kế hoạch, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/12/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.