Gần 400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GD lần thứ VII

GD&TĐ - Trong 5 năm qua, ngành Giáo dục đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành quả bước đầu trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Gần 400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GD lần thứ VII tại Hà Nội, sáng 23/9.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen và hoa tới điển hình tiên tiến.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen và hoa tới điển hình tiên tiến.

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Giáo dục đã tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Các phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành nỗ lực, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của ngành Giáo dục cũng như của các cơ quan, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VII, đại biểu chính thức tham dự Đại hội gồm khoảng 400 người, trong đó có các tập thể và cá nhân đang được đề nghị danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 – 2020; các nhà giáo nhân dân được phong tặng năm 2017; đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; học sinh đoạt huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn văn hóa năm 2020; sinh viên nghiên cứu khoa học đoạt giải nhất năm 2019.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục, ông Trịnh Xuân Hiếu – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố quyết định khen thưởng cho tổng số 384 cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến, gồm: Khối các Sở GD&ĐT: 188 tập thể và cá nhân; Khối các trường thuộc Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 84 tập thể và cá nhân; Khối các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT: 102 tập thể và cá nhân.

Có 24 tập thể, cá nhân (19 tập thể và 5 cá nhân), đại diện cho các điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục lên vị trí danh dự để nhận Bằng khen Bộ trưởng.

Giáo sư, tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thưởng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục tặng hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Là một trong những đại biểu đại diện các cá nhân điển hình nhận Bằng khen và hoa của Bộ GD&ĐT tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: Được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành là vinh dự lớn đối với cá nhân, trong đó có cả những đóng góp và hỗ trợ ý nghĩa từ tập thể cán bộ giáo viên, học sinh trường Nguyễn Tất Thành. Sự ghi nhận này sẽ là động lực to lớn để tôi và các đồng nghiệp tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để mang nhũng điều tốt đẹp hơn nữa cho các thế hệ học sinh. “Tôi rất vui khi được Bộ GD&ĐT ghi nhận những cố gắng của bản thân. Tôi muốn tặng niềm vui này cho các đồng nghiệp, các học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Họ là tình yêu, là động lực để tôi tiếp tục cố gắng!”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh trải lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Zidane có cơ tái hợp CLB Real Madrid.

HLV Zidane có bến đỗ lý tưởng

GD&TĐ - Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane đang thảo luận bàn về việc tái ngộ của cả 2 tại Santiago Bernabeu vào mùa hè 2024.
Khi vùng đệm được thiết lập, việc tấn công lãnh thổ Nga nằm ngoài khả năng của M777 Ukraine.

Căng thẳng tạo vùng đệm?

GD&TĐ - Tại cuộc họp báo về kết quả cuộc bầu cử năm 2024, ông Putin tuyên bố Nga phải tạo ra một "vùng đệm" tại các vùng lãnh thổ hiện do Kiev kiểm soát.