Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học: Mỗi thầy cô là một chuyên gia

GD&TĐ - Ngày 26/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Giúp học sinh điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với điểm số và sở thích, thầy cô các nhà trường sẵn sàng là chuyên gia.

Việc thí sinh thay đổi,  lựa chọn trường, chọn ngành sau khi biết điểm thi rất cần sự tư vấn, định hướng của thầy cô, nhà trường.
Việc thí sinh thay đổi, lựa chọn trường, chọn ngành sau khi biết điểm thi rất cần sự tư vấn, định hướng của thầy cô, nhà trường.

Đồng hành cùng học trò

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp, thầy Vũ Văn Chiến- Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng không thể giấu nổi cảm xúc mừng vui khi nhà trường có học sinh Trần Cao Sơn là thủ khoa khối A với số điểm 29.55.

"Với thành tích của Sơn, thầy cô và nhà trường tự hào về em. Sơn là tấm gương để nhà trường truyền đi năng lượng tích cực để động viên các lớp học trò sau cố gắng, nỗ lực", thầy Chiến cho hay.

Lãnh đạo Trường THPT Hùng Thắng chia sẻ, khi biết điểm cũng không ít học sinh chạnh lòng, buồn bã vì điểm số không như mong muốn. Tuy nhiên, nhà trường và thầy cô không gây áp lực cho học trò cũng như sẵn sàng tư vấn để học sinh điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với điểm số và sở thích.

Cô Vũ Thị Trang- GV môn GDCD, Trường THPT Hùng Thắng nhận định, trong cuộc thi nào, tâm lý chung ai cũng muốn mình sẽ chiến thắng, sẽ đạt điểm cao. Nhưng khi điểm thi không như kỳ vọng, các em không nên nản lòng, thay vào đó hãy lựa chọn nguyện vọng phù hợp và kiên nhẫn chờ đợi. Học ở đâu không quan trọng bằng việc mình luôn nỗ lực, cố gắng, hết mình với đam mê và sở thích của mình thì các em sẽ thành công.

Cô giáo Nông Thị Kim Chung- GV Lịch Sử Trường THPT Thái Phiên, TP Hải Phòng chia sẻ, nhiều em có kết quả thi không như mong muốn nhưng cô luôn động viên các em. Bởi đó là thành quả sau 12 năm học tập, em đã rất có gắng một chặng đường dài.

Dựa vào điểm thi và sở thích của học sinh, cô Chung cùng học trò phân tích phổ điểm để đưa ra nguyện vọng phù hợp từ cao xuống thấp. Trừ các khối ngành đặc thù như công an, quận đội, còn các ngành khác, nếu điểm không cao các con có thể học tại trường khác với mã ngành tương ứng mà đầu vào không cao. 

Sau khi biết điểm thi, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng phù hợp
Sau khi biết điểm thi, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng phù hợp

Cùng tư vấn, hỗ trợ học trò

Thầy giáo Lại Chiến Thắng- Hiệu trưởng Trường THPT Quảng La, xã Quảng La, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho hay, việc học sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp với điểm thi là rất quan trọng. Trước hết lựa chọn đúng đắn các em sẽ đỗ vào trường mình mong muốn, được theo học ngành mình yêu thích. Tuy nhiên, sẽ có những em không đạt được các tiêu chí đưa ra do điểm thi không đạt kỳ vọng. Các em có thể tham khảo trường bằng nhiều kênh khác nhau, từ sự tư vấn của gia đình, người thân, thầy cô và nhà trường.

Các em có tài khoản có thể tự điều chỉnh nguyện vọng nhưng nhà trường sẵn sàng hỗ trợ các em khi cần. Các em cần sáng suốt lựa chọn trường, chọn ngành học theo các nhóm từ cao đến thấp theo nguyện vọng.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên- GV môn Toán, Trường THPT Quảng La cho biết, từ khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi chính thức cô liên tục nhận được thông tin về điểm số từ học sinh.

Nhiều em có điểm thi không như mong muốn, cô động viên, chia sẻ và cùng trò tra cứu để đưa ra những nguyện vọng chọn trường phù hợp. Lúc này thầy cô và gia đình sẽ là điểm tựa để các em có những hướng đi đúng đắn.

Theo nhận định, năm nay điểm thi cao hơn năm trước nên điểm xét tuyển vào đại học sẽ tăng vì thế cô khuyên học trò nên thận trọng khi lựa chọn trường. Nhiều học sinh của THPT Quảng La do điều kiện kinh tế gia đình không thể theo học đại học, cô cùng trò tìm hiểu, phân tích trường nghề phù hợp với nhu cầu và sở thích của các em.

Thầy giáo Nguyễn Trung Thành- Hiệu trưởng Trường THPT Cát Bà, huyện Cát Bà, TP Hải Phòng cho hay, ngày nay các thầy cô, các nhà trường bận rộn với công tác thống kê điểm của học sinh. Theo thống kê nhanh, 100% HS của nhà trường đỗ tốt nghiệp.

Với những HS đăng ký xét tuyển đại học, sau khi biết điểm thi các em có quyền được thay đổi nguyện vọng.  Xác định lúc này thầy cô và nhà trường có vai trò quan trọng, đồng hành, định hướng cho các em để lựa chọn nguyện vọng phù hợp nên trường huy động cả GV chủ nhiệm, đoàn thanh niên và ban hướng nghiệp của nhà trường vào cuộc.

"Nhà trường chuẩn bị phòng máy tính cho học sinh. Thầy cô chủ nhiệm và ban tư vấn sẵn sàng vào việc khi các em cần", thầy Thành nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.