Cục trưởng Mai Văn Trinh kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam

Cục trưởng Mai Văn Trinh kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam

Sáng 9/8, hơn 8.600 thí sinh tại Hà Nam bước vào ngày thi thứ nhất với môn đầu tiên Ngữ văn. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh đã đến kiểm tra công tác coi thi tại Trường THPT A Phủ Lý.

Điểm thi tại Trường THPT A Phủ Lý nằm trên đường Lý Thái Tổ, đây là đường hai chiều khá rộng, thoáng, nhiều cây xanh. Theo các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở đây cho biết thì đây là đoạn đường gần như không xảy ra ùn tắc vào ngày thường. Hôm nay vào ngày cuối tuần nên việc điều tiết giao thông khá thuận lợi.

Cục trưởng Mai Văn Trinh kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam ảnh 1
Kiểm tra công tác bảo đảm y tế.

Có thể thấy, chưa năm nào kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh đặc biệt như năm nay. Do đang là thời gian nhiều địa phương dịch Covid-19 quay trở lại nên các phụ huynh đưa con đi thi hôm nay đều đeo khẩu trang. Sau khi chở con em đến trường, phụ huynh đều được hướng dẫn mau chóng tản ra để bảo đảm khoảng cách phòng dịch bệnh.

Khác với chiều hôm qua khi đi làm thủ tục thi, tra soát thông tin, nghe phổ biến quy chế, lịch thi... khá nhiều thí sinh không đeo khẩu trang; sáng nay, do được nhắc nhở, tuyên truyền nâng cao ý thức đa số thí sinh đeo khẩu trang và sát khuẩn đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào phòng thi.

Trước giờ thi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh đã đến kiểm tra công tác coi thi tại Trường THPT A Phủ Lý. Theo báo cáo của Trưởng điểm thi, tại Trường THPT A Phủ Lý có 24 phòng thi, với 570 thí sinh. Cục trưởng Mai Văn Trinh đã động viên các giám thị, cán bộ coi thi; động viên, khích lệ và dặn dò các thí sinh phải bình tĩnh, vững tin để làm bài thi thật tốt.


Cục trưởng Mai Văn Trinh kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nam ảnh 2
Phòng lưu trữ, bảo vệ đề thi.

Cục trưởng Mai Văn Trinh đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý. Cục trưởng nhấn mạnh, an toàn về phòng chống Covid-19 và an toàn về kỳ thi là mục tiêu hàng đầu. Cục trưởng lưu ý, các thí sinh sáng nay chưa có khẩu trang thì buổi chiều phải mang đầy đủ.

Cục trưởng cũng lưu ý về công tác chuẩn bị tốt, đầy đủ yêu cầu, ánh sáng, camera giám sát việc lưu trữ bài thi, đề thi đúng quy chế... Lực lượng thanh tra, giám sát phải làm hết trách nhiệm để tránh vi phạm quy chế.

Các thí sinh vào phòng thi môn Ngữ văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ