Cần Thơ: Dự kiến có 10 điểm thi dự phòng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Theo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TP Cần Thơ, thành phố sẽ bố trí 24 điểm thi chính thức với 517 phòng thi và dự kiến có 10 điểm thi dự phòng trên địa bàn 9 quận, huyện.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Chiều 2/6, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp. 

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thành phố dự kiến tổ chức 24 điểm thi chính thức với 517 phòng thi. Ngoài ra, Sở cũng lên phương án bố trí 10 điểm dự phòng tại 9 quận,huyện (riêng quận Ninh Kiều sẽ bố trí 2 điểm thi dự phòng).

Số lượng thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là 12.160. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 hệ GDPT là 10.343; hệ GDTX là 805; thí sinh tự do là 1.012.

Tại cuộc họp, BSCKII Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong kỳ thi, Sở Y tế đề nghị tất cả các cán bộ giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia thi phải thực hiện khai báo y tế.

Sở Y tế cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT trong công tác tổ chức thi, đặc biệt là về an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi.

Trước kỳ thi diễn ra, Sở Y tế sẽ chỉ đạo các Trung tâm y tế địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn các điểm thi trước khi thi 1 ngày. Ngoài ra, sở cũng sẽ chỉ đạo thành lập mỗi điểm thi 1 tổ cấp cứu trực xuyên suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ xác định tổ chức kỳ thi là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tháng 7 của cả hệ thống trị; Yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phải cùng tham gia, thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phải đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng chức năng và thí sinh tham gia kỳ thi khai báo y tế, đeo khẩu trang đúng quy định, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm 5K...

Phòng thi tại các điểm thi phải thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn trước ngày thi, đồng thời bố trí đúng và đủ phòng cách ly tại các điểm thi. 

Giao Sở Y tế phối hợp, lên phương án ứng phó theo hướng dẫn của Bộ Y tế nếu phát hiện có F1, F2... Để an toàn, mỗi điểm thi phải tổ chức phòng cách ly và lên phương án tổ chức test nhanh tại điểm thi khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ.

Trên cơ sở đề xuất, UBND thành phố xem xét để tiến hành thực hiện xét nghiệm sàng lọc dịch Covid-19 cho toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia kỳ thi, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.