Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Học sinh Dân tộc thiểu số nỗ lực vượt khó trong học tập

GD&TĐ - Sáng 12/6, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã thăm và làm việc tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng trò chuyện với học sinh trường PTDTBT TH Bản Phố
Bộ trưởng trò chuyện với học sinh trường PTDTBT TH Bản Phố

Tại đây, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã tới thăm trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học, THCS Bản Phố, trường  Mầm non Bản Phố và trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS-THPT huyện Bắc Hà.

Ông Nguyễn Duy Hòa - Bí thư huyện ủy Bắc Hà cho biết: Ngành GD&ĐT Bắc Hà có tổng số 806 lớp, trên 21 nghìn học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 huyện Bắc Hà có 564 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức thành 2 địa điểm thi chính và 2 điểm thi phụ. Phòng thi đảm bảo thoáng, mát và khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch bệnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (thứ 2 bên phải) thăm trường PTDTBT TH Bản Phố
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (thứ 2 bên phải) thăm trường PTDTBT TH Bản Phố

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong điều kiện cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, song thầy trò các trường đã xây dựng khuôn viên trường, lớp học gọn gàng, sạch sẽ, khoa học. Bộ trưởng cho rằng điều này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng, khắc phục khó khăn, tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho con em đồng bào dân tộc.

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh

Bộ trưởng cho biết, tuy cơ sở vật chất tại các trường đã được đầu tư căn bản song vẫn còn khó khăn và cần sự đầu tư hơn nữa. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, đầu tư, chia sẻ với khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ xem mô hình khoa học do học sinh sáng tạo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn  và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ xem mô hình khoa học do học sinh sáng tạo

Căn dặn học sinh trường PTDTNT THCS-THPT huyện Bắc Hà, Bộ trưởng mong muốn các em học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) cần nỗ lực vượt qua khó khăn, cần tự tin, vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt, trước mắt là giành được nhiều kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, cũng như để hướng tới thành công trong học tập và lao động.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

Bộ trưởng kiểm tra cơ sở vật chất tại trường học
Bộ trưởng kiểm tra cơ sở vật chất tại trường học
Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bắc Hà đã cơ bản hoàn thành
Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bắc Hà đã cơ bản hoàn thành
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với học sinh Bắc Hà
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với học sinh Bắc Hà
Bộ trưởng trò chuyện với cô trò trường PTDTBT THCS Bản Phố
Bộ trưởng trò chuyện với cô trò trường PTDTBT THCS Bản Phố
Học sinh trường Mầm non Bản Phố tặng hoa nhân dịp Bộ trưởng thăm và làm việc tại trường
Học sinh trường Mầm non Bản Phố tặng hoa nhân dịp Bộ trưởng thăm và làm việc tại trường
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng tivi cho trường Mầm non Bản Phố
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng tivi cho trường Mầm non Bản Phố
Bộ trưởng hỏi thăm tình hình ôn thi tốt nghiệp THPT của học sinh trường PTDTNT THCS-THPT huyện Bắc Hà
Bộ trưởng hỏi thăm tình hình ôn thi tốt nghiệp THPT của học sinh trường PTDTNT THCS-THPT huyện Bắc Hà
Học sinh trường PTDTNT THCS-THPT huyện Bắc Hà tặng Bộ trưởng bức tranh phong cảnh do các em tự làm
Học sinh trường PTDTNT THCS-THPT huyện Bắc Hà tặng Bộ trưởng bức tranh phong cảnh do các em tự làm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.