Bắc Giang giành 58 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021

GD&TĐ - Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức, 58/90 thí sinh Bắc Giang dự thi đoạt giải.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, các thầy cô giáo và học sinh trong Lễ ra quân các đội tuyển ngày 14/12/2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, các thầy cô giáo và học sinh trong Lễ ra quân các đội tuyển ngày 14/12/2020.

Chiều 19/1 thông tin với Báo GD&TĐ, đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, tại Kỳ thi chọn HSG Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021, tỉnh Bắc Giang có 58/90 thí sinh dự thi đoạt giải. Trong đó, có 16 giải Nhì, 16 giải Ba và 26 giải Khuyến khích.

So với kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 -2020, số giải Nhì năm nay tăng thêm 3 giải, giải Khuyến khích tăng 8 giải, song số giải Ba ít hơn năm trước 15 giải. 

Tuy giảm 4 giải so với năm trước, nhưng năm nay Bắc Giang vẫn duy trì thứ hạng thứ 9/63 tỉnh, thành phố về số lượng học sinh đạt giải, hoàn thành chỉ tiêu đăng ký đã đề ra (tốp 15 toàn quốc).

16 giải Nhì gồm: Nguyễn Thanh Bình, Trần Huy Đạt (môn Vật lý); Hà Hải Đăng, Đoàn Hữu Quân (môn Hóa học); Lê Thị Giang (môn Sinh học); Phạm Ngọc Hân, Nông Thị Nhung, Đặng Tiến Sơn, Nguyễn Thị Hoài Thu (môn Lịch sử); Giáp Thu Hà, Vũ Thị Mai (môn Địa lý); Bùi Thanh Hải (môn tiếng Anh); Nguyễn Thu Trang, Phạm Hà Vi (môn tiếng Pháp); Lương Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Lan Hương (môn tiếng Trung). Trong số này có 11 em học lớp 12, còn lại là học sinh lớp 11 và đều học tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Theo danh sách thông báo, một số môn có nhiều thí sinh đạt giải là: Lịch sử 10 giải (100% học sinh dự thi đạt giải. Trong đó, 4 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích). Các môn Địa lý, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, mỗi môn đạt 6 giải.

Môn Sinh học và Tin học, mỗi môn đạt 5 giải; các môn: Toán, tiếng Anh và tiếng Trung mỗi môn đạt 4 giải; tiếng Pháp đạt 2 giải. 

Như vậy, kể từ năm học 1996 - 1997 đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 1.174 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, có 3 Huy chương Bạc (1 môn Toán, 2 môn Vật lý) và 1 Huy chương Đồng (môn Hóa học) quốc tế; 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc khu vực (môn Vật lý).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.