50 thầy trò Hưng Yên hân hoan trở về nhà sau 21 ngày cách ly

GD&TĐ - Chiều ngày 29/5, 50 học sinh và giáo viên Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hân hoan trở về nhà sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly vì dịch Covid-19.

Học sinh Trường THCS Tân Châu ổn định cuộc sống trong khu cách ly.
Học sinh Trường THCS Tân Châu ổn định cuộc sống trong khu cách ly.

Ngày 28/5, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính lần 4 với SARS-Cov2, 46 học sinh và 4 giáo viên Trường THCS Tân Châu đã tất bật chuẩn bị để trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung tại Kí túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, giáo viên, Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Tân Châu, cho hay, đến 6h chiều nay, toàn bộ 50 học sinh và giáo viên nhà trường đã hoàn thành việc cách ly tập trung. Thầy trò đều cảm thấy rất vui mừng, háo hức được đoàn tụ với gia đình sau nhiều ngày xa cách.

Cô Hằng chia sẻ: “Cơ sở vật chất trong khu cách ly đầy đủ, sạch sẽ. Thầy và trò cũng nhận được sự quan tâm sát sao của nhà trường, chính quyền địa phương. Trở về nhà, chúng tôi đã nhắc nhở học sinh, gia đình học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19”.

Học sinh tập thể dục trong khu cách ly.
Học sinh tập thể dục trong khu cách ly.

Thầy Lê Văn Bảy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu, khẳng định kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính là điều đáng mừng với thầy trò nhà trường. Trong 21 ngày qua, học sinh giữ tinh thần lạc quan, chấp hành tốt quy định phòng dịch. Đồng thời, các em vẫn ôn tập và hoàn thành tốt việc kiểm tra kết thúc chương trình HKII.

Thầy Bảy nhắn gửi, học sinh rời khu cách ly về nhà cần thực hiện quy định cách ly thêm 7 ngày và tuân thủ thông điệp 5K.

Trước đó, tối 9/5, tại Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nhiều giáo viên và học sinh phải cách ly tập trung do tiếp xúc với ca F0 là học sinh trong trường. Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel mở băng thông để học sinh bám sát tiến độ học trực tuyến.

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.