Giáo dục Yên Hòa đổi mới quản trị, nâng chất lượng năm học mới

GD&TĐ - Chiều 25/8, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Thừa ủy quyền, ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Yên Hòa trao Cờ thi đua TP Hà Nội cho các đơn vị.
Thừa ủy quyền, ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Yên Hòa trao Cờ thi đua TP Hà Nội cho các đơn vị.

Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên ngành Giáo dục phường Yên Hòa vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Yên Hòa lần thứ nhất.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội và cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục phường đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tiếp tục duy trì vị thế trong phong trào dạy tốt - học tốt của Thủ đô.

Chất lượng và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo

Theo ông Đoàn Tiến Trung, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Yên Hòa, công tác quản lý nhà nước về giáo dục theo mô hình chính quyền hai cấp được triển khai thông suốt, hiệu quả. Nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững; an toàn trường học và an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú được bảo đảm.

Việc triển khai Chương trình GDPT 2018, chuyển đổi số, giáo dục STEM và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ có những chuyển biến tích cực. Công tác thi đua, khen thưởng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường đề xuất 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 tập thể nhận Cờ thi đua của thành phố; 9 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 8 tập thể và 78 cá nhân được tặng Bằng khen của thành phố, 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Yên Hòa, ghi nhận những nỗ lực, kết quả ngành Giáo dục phường đạt được; đồng thời biểu dương những học sinh tiêu biểu, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện và tinh thần tương thân tương ái trong các nhà trường.

y2.jpg
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Yên Hòa phát biểu.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, năm học vừa qua có ý nghĩa đặc biệt khi toàn ngành vừa triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong điều kiện mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường đã chủ động thích ứng, giữ vững nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Quy mô trường lớp được duy trì ổn định, cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững, tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi đạt 100%.

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 đạt 100%; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập tiếp tục dẫn đầu thành phố. Học sinh lớp 9 đạt 79 giải trong kỳ thi học sinh giỏi, cùng nhiều thành tích tại các cuộc thi, giao lưu trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, chuyển đổi số, STEM/STEAM và ứng dụng AI trong dạy học, quản trị nhà trường được đẩy mạnh. 100% học bạ số, chữ ký số, hồ sơ điện tử được đồng bộ, liên thông; giáo viên từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng số an toàn, có trách nhiệm.

Những kết quả trên là nền tảng để Yên Hòa bước vào năm học mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ

Năm học 2026 - 2027 được ngành Giáo dục phường Yên Hòa xác định là năm tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường ứng dụng công nghệ, bám sát chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Theo đó, các nhà trường tiếp tục ổn định tổ chức, cơ sở vật chất sau sắp xếp; hoàn thiện cơ chế phối hợp, đẩy mạnh điều hành trên môi trường số, giảm họp hành và báo cáo hình thức. Công tác quản trị được chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, tạo điều kiện để giáo viên tập trung hơn cho chuyên môn và học sinh.

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường được yêu cầu bảo đảm khoa học, linh hoạt, không cắt xén hoặc dồn ép chương trình. Ở từng cấp học, nhiệm vụ được cụ thể hóa theo đặc điểm lứa tuổi, chú trọng an toàn, dinh dưỡng và chuẩn bị tâm thế cho trẻ mầm non; củng cố năng lực nền tảng ở cấp tiểu học; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, hỗ trợ học sinh lớp 9 chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

y1.jpg
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Yên Hòa trao Cờ thi đua UBND TP Hà Nội cho Trường Mầm non Yên Hòa.

Một yêu cầu quan trọng là tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đúng mục tiêu, không biến buổi học thứ hai thành dạy thêm, tăng tiết hay luyện thi. Cùng với đó là nâng cao chất lượng bán trú, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ trong giám sát quy trình bếp ăn.

Ngành Giáo dục cũng hướng tới đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng khả năng vận dụng kiến thức, tăng câu hỏi mở, bài tập thực hành và sản phẩm dự án; sử dụng dữ liệu học tập để cải tiến chất lượng, từng bước khắc phục bệnh thành tích.

Cùng với phát triển đội ngũ nhà giáo, Yên Hòa tiếp tục đẩy mạnh tiếng Anh, STEM/STEAM, năng lực số và AI. Các trường từng bước xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh, tổ chức hoạt động STEM, robotics; triển khai giáo dục AI gắn với yêu cầu an toàn, trách nhiệm và liêm chính học thuật.

Xây dựng trường học “An toàn - Hạnh phúc - Văn minh” cũng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Các nhà trường chú trọng tư vấn tâm lý học đường, chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường và phòng chống bạo lực học đường.

Phường Yên Hòa tiếp tục rà soát, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ; khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có và huy động xã hội hóa đúng quy định, dân chủ, tự nguyện, không để xảy ra lạm thu.

Công tác công khai, trách nhiệm giải trình và quản lý rủi ro cũng được tăng cường, nhất là trong quản lý dạy thêm, học thêm, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các chương trình liên kết giáo dục.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, “vừa hồng, vừa chuyên”, đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục.

“Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai bền vững của địa phương”, ông Nguyễn Quốc Khánh khẳng định, đồng thời cam kết Đảng ủy, chính quyền phường Yên Hòa tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các nhà trường phát huy năng lực, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân các trường học trên địa bàn phường Yên Hòa vinh dự đón nhận khen thưởng của UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND phường Yên Hòa.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

y4.jpg
Ông Trần Việt Hà - Phó Bí thư Thường trực phường Yên Hòa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Trường Mầm non Bình Minh.
y-5.jpg
Ông Trần Việt Hà - Phó Bí thư Thường trực phường Yên Hòa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các đơn vị.
y3.jpg
Bà Trịnh Thị Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa trao khen thưởng cho Trường Tiểu học Yên Hòa (trước sắp xếp).
y6.jpg
Bà Trịnh Thị Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa trao khen thưởng cho các đơn vị trường học (trước sắp xếp).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ