Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội chợ Xuân, GS.TS Nguyễn Thị Lan – đại biểu Quốc hội, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho rằng, đây không đơn thuần là hoạt động phong trào, mà là không gian giáo dục sinh động, nơi sinh viên được “học bằng trải nghiệm”.
Thông qua việc tái hiện không khí Tết cổ truyền với các gian hàng ẩm thực truyền thống và hoạt động văn hóa cộng đồng, sinh viên có cơ hội hiểu sâu hơn giá trị của Tết Nguyên đán – biểu tượng kết tinh của bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn viên và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, việc giáo dục truyền thống văn hóa cho sinh viên càng trở nên quan trọng.
Những hoạt động như Hội chợ Xuân không chỉ giúp các em thêm trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp kỹ năng sống, tinh thần sẻ chia, khả năng làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng – những phẩm chất thiết yếu của công dân trong thời đại mới.
Cùng với việc đổi mới đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và triển khai hiệu quả các nghị quyết lớn của Đảng, GS.TS Nguyễn Thị Lan kỳ vọng, từ những giá trị truyền thống được vun đắp trong mỗi mùa xuân, sinh viên sẽ có thêm nền tảng văn hóa, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.
Tại Chương trình chào Xuân Bính Ngọ 2026 của Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), PGS.TS Vũ Ngọc Huyên – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – ghi nhận, từ những hoạt động cho thấy tinh thần đổi mới sáng tạo, sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Trên cơ sở đó, tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, thực chất; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Là sinh viên năm thứ 2 Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trần Thu Trang có dịp tham gia Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026. Với Trang, đây không chỉ là hoạt động vui chơi, trải nghiệm, mà còn là bài học sinh động về kỹ năng sống và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tham gia hội chợ, Thu Trang được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với Tết cổ truyền. Qua từng hoạt động, nữ sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của Tết Nguyên đán – không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, trân trọng giá trị gia đình, quê hương và bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo Thu Trang, Hội chợ Xuân là dịp để mỗi sinh viên thêm yêu văn hóa dân tộc, trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời trưởng thành hơn qua từng hoạt động thực tiễn ý nghĩa...
PGS.TS Nguyễn Anh Trụ – Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) - cho biết, theo học ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp/tổ chức. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh được xây dựng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT, kết hợp và tham khảo chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Chương trình được cập nhật hàng năm thông qua khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, nhà tuyển dụng, nhà quản lý và những chuyên gia đầu ngành.