Giáo dục Thanh Hoá khởi sắc từ phong trào thi đua yêu nước

GD&TĐ - Phong trào thi đua yêu nước đã thổi luồng sinh khí mới vào ngành Giáo dục Thanh Hoá, trở thành động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Ngày 29/10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua; đồng thời là ngày hội lớn, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, những bông hoa tươi đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước, được lựa chọn từ những hội nghị điển hình tiên tiến ở các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

z7167039423606-9dc9a5ca3c508849d8cb44fd8da31a90.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của Thanh Hóa.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh đổi mới cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những kết quả toàn diện của tỉnh Thanh Hoá.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tỉnh Thanh Hóa với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đạt được, đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, tỉnh kiểu mẫu của cả nước, hướng tới tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045 như mong muốn của Đảng, Nhà nước và mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã đề ra. Để đạt được mục tiêu này, phong trào thi đua yêu nước cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có kết quả cụ thể.

Công tác khen thưởng cần được đổi mới toàn diện, bảo đảm kịp thời, công bằng, thực chất, có giá trị nêu gương và lan tỏa sâu rộng trong xã hội…

Quan tâm nhiều hơn tới cơ sở, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các lực lượng trực tiếp lao động, chiến đấu…

Giáo dục mũi nhọn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo là hoạt động thường xuyên, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

z7167039370213-8ce26faa3c5a6eb3d05dc4f224babdc4.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Các phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh không ngừng được nâng lên, giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Từ năm 2021 đến nay, học sinh Thanh Hóa đã đạt 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; các kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia, tỉnh luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu. Đặc biệt, năm 2023, Thanh Hóa lần đầu tiên có học sinh giành giải Nhất chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Chất lượng giáo dục đại trà có bước tiến rõ rệt. Năm 2021, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 6,36 điểm, xếp thứ 32 toàn quốc, tăng 12 bậc so với năm 2020; đến năm 2024, điểm trung bình đạt 6,82 điểm, vươn lên thứ 18 toàn quốc. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 ước đạt 86,9%....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ