“Giáo dục sáng tạo”: Góc nhìn thời đại

GD&TĐ - Năm 2012, Thanh Bùi quyết định sáng lập Học viện Âm nhạc và Trình diễn nghệ thuật Soul, đồng thời lên một chiến lược 10 năm cho những dự định của mình tại Việt Nam.

Ông Thanh Bùi và ông Dante Brandi, Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế đặc biệt “100 năm ngày sinh nhà giáo dục Loris Malaguzzi".
Ông Thanh Bùi và ông Dante Brandi, Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế đặc biệt “100 năm ngày sinh nhà giáo dục Loris Malaguzzi".

Trong tám năm qua, từ một nghệ sĩ quốc tế, Thanh Bùi dần chuyển hướng và tỏa sáng ở những cương vị mới: nhà giáo dục, doanh nhân, nhà ủng hộ nghệ thuật.

Hiện hệ thống giáo dục Embassy Education do Thanh Bùi sáng lập đã phát triển thành 9 đơn vị thành viên, bao gồm: Trường Mầm non Thế giới Mặt trời - Little Em’s Pre-school - trường Reggio Emilia Approach® đầu tiên tại Việt Nam; trường quốc tế liên cấp từ lớp 1-12 mang tên Học viện Royal Embassy; Global Embassy - một mạng lưới các chuyên gia, học viện, nhà giáo dục, nhà thiết kế với dịch vụ tư vấn, định hướng, nghiên cứu và cung cấp khóa đào tạo giáo viên cho các trường học; Học viện Âm nhạc và Trình diễn nghệ thuật Soul (SMPAA); chương trình âm nhạc và chuyển động hình thể Kindermusik Việt Nam; Tổ chức Giáo dục Âm nhạc & Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu AMPA Education mang giáo dục sáng tạo đến toàn bộ trẻ em bằng cách trao học bổng, đào tạo giáo viên, hỗ trợ hiện vật cho cộng đồng; Trường âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận Arts Nation; Học viện Quốc tế về Nghệ thuật Biểu diễn, Diễn xuất và Nói trước công chúng A.C.T Academy đồng sáng lập cùng Kathy Uyên; chương trình Yoga Planet…

*Covid-19 được xem là “cú hích” lớn cho ngành giáo dục nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Đối với hệ thống Embassy Education, câu chuyện này diễn ra như thế nào?

Ông Thanh Bùi – Nghệ sĩ quốc tế, Doanh nhân, Nhà giáo dục.
Ông Thanh Bùi – Nghệ sĩ quốc tế, Doanh nhân, Nhà giáo dục.

- Thanh Bùi: Có thể nói hệ thống giáo dục của các quốc gia đang phát triển như Việt Nam chưa được chuẩn bị cho những diễn biến bất ổn mang tính toàn cầu như dịch Covid-19. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh đã chứng kiến những bối rối của chúng ta khi số hóa lớp học, những hoạt động nội bộ luẩn quẩn, sự mất cân bằng kỹ thuật số và sự phân chia xã hội giữa những người có điều kiện tiếp cận tri thức công nghệ khoa học và những người đang phải đấu tranh để duy trì việc học.

Những gì chúng ta cần bây giờ là một mô hình giáo dục cấp tiến không chỉ để tiếp tục tồn tại theo thử thách của thời gian, mà còn có khả năng phát triển mạnh mẽ và vực dậy mọi tình huống đầy biến động của tương lai. Hệ sinh thái giáo dục mà Thanh cùng các cộng sự đầy tâm huyết đang xây dựng dựa trên niềm tin vào “giáo dục sáng tạo” và tiềm năng của từng đứa trẻ, tin vào năng lực của thế hệ “công dân toàn cầu” Việt Nam trong tương lai.

Nhìn nhận một cách tích cực, Covid-19 là một phép thử giúp hệ thống Embassy Education trải nghiệm sâu sắc khả năng tự chữa lành và phục hồi những tổn thương từ khủng hoảng xã hội. Đây cũng là cơ hội để ngành giáo dục bắt tay vào hành trình chuyển đổi số, ứng dụng học trực tuyến, công nghệ số để thay thế lớp học truyền thống.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội vừa được vinh dự tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO, từ tầm nhìn “một thành phố, một thủ đô, một đất nước sáng tạo”, nhu cầu cấp thiết đặt ra cho người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung là những công dân sáng tạo, được đào tạo từ một nền giáo dục sáng tạo. Có thể nói “sáng tạo” là từ khóa của tương lai.

*Như vậy trước những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 đó, đâu là một số vấn đề riêng của ngành giáo dục mà anh nghĩ bên anh đang giải quyết tốt?

Ông Thanh Bùi cùng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Đại sứ Ý tại Việt Nam - ngài Antonio Alessandro và Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Bá Minh tại Hội thảo hướng tiếp cận phương pháp giáo dục mầm non Reggio Emilia diễn ra tại Hà Nội.
Ông Thanh Bùi cùng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Đại sứ Ý tại Việt Nam - ngài Antonio Alessandro và Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Bá Minh tại Hội thảo hướng tiếp cận phương pháp giáo dục mầm non Reggio Emilia diễn ra tại Hà Nội.

- Thanh Bùi: Điều may mắn nhất đối với mô hình giáo dục đa chiều của Embassy Education, đó là đội ngũ tri thức, nguồn nhân lực của hệ thống đều là những tài năng trẻ, có ý chí, sức bật và sức mạnh kiên cường để thích nghi, linh hoạt chuyển đổi cách dạy và học, dịch chuyển từ lớp học truyền thống sang lớp học online một cách tương đối hiệu quả, mượt mà. Công nghệ thông tin được kích hoạt đầy đủ trong hệ thống trường học, học viện, đến toàn bộ các chương trình đào tạo và quy trình giao tiếp, trao đổi với học sinh, phụ huynh và gia đình.

Điều may mắn thứ hai là mối quan hệ đối tác trong nước và toàn cầu của Embassy Education cũng là những nhân tố then chốt tạo nên một hệ thống giáo dục bền vững. Đơn cử như Global Embassy, một thành viên của Embassy Education, cũng là đại diện chính thức của tổ chức Reggio Children (Ý) tại Việt Nam. Trong năm 2020 Global Embassy có trên dưới khoảng 30 hoạt động, sự kiện học thuật nhằm phổ biến hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach®. TS. Claudia Giudici, Chủ tịch Reggio Children dù không thể “ra khỏi nước Ý, không thể tới Việt Nam” – theo lời bà nói, nhưng bà vẫn làm việc chặt chẽ, sâu sát với chúng tôi, tham gia các webinar, chương trình đào tạo huấn luyện từ xa, đồng thời giữ vững mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ý. Đây là một niềm vinh hạnh lớn lao đối với hệ thống giáo dục Embassy Education nói riêng và giáo dục Việt Nam nói chung khi nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Chính phủ Việt Nam và các nước.

Gần đây nhất, nghệ sĩ piano quốc tế Nguyễn Đức Anh cũng trở về từ Đức và gia nhập SMPAA trong vị trí trưởng khoa piano. Thanh thật sự hạnh phúc và cảm kích khi được chào đón và làm việc cùng những con người tuyệt vời, là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của họ, và họ vẫn dành một tình cảm to lớn đặc biệt với Việt Nam và đặc biệt chọn Embassy Education để hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng, tầm nhìn.

*Để một cộng đồng thành công trong việc cùng nhau chung sống và cùng nhau kiến tạo, phải dựa vào hệ thống giáo dục của cả cộng đồng đó. Anh xây dựng điều này ở hệ thống Embassy Education ra sao?

Ông Thanh Bùi, TS. Claudia Giudici, Chủ tịch Reggio Children (Ý) và ngài Dante khánh thành Trường Mầm non Thế giới Mặt trời - Little Em’s Pre-school.
Ông Thanh Bùi, TS. Claudia Giudici, Chủ tịch Reggio Children (Ý) và ngài Dante khánh thành Trường Mầm non Thế giới Mặt trời - Little Em’s Pre-school.

- Thanh Bùi: Thanh tập trung xây dựng hệ thống giáo dục dựa trên nền tảng của giáo dục sáng tạo, định hướng thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận với một thế giới chuyển động không ngừng, giúp họ tìm thấy định hướng cho chính mình, biết rõ mình là ai, thực sự quan tâm đến điều gì và làm thế nào để làm chủ cuộc đời mình.

Dựa trên những giá trị cốt lõi đó, những học sinh, học viên của hệ thống sẽ tự khám phá ra mục đích thực sự của mình, trở thành những đại sứ tương lai trong cuộc sống. Các em ngay từ những năm tháng đầu đời đã có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục đặt nền tảng coi trọng và phát triển nhu cầu cảm xúc, sáng tạo, thẩm mĩ, trách nhiệm cá nhân và tinh thần cộng đồng, xã hội.

Điều mà Thanh vô cùng trân quý, đó là hệ thống giáo dục Embassy Education đã kiến tạo, hình thành được một cộng đồng với quy mô nhất định và đang trên đà phát triển rực rỡ. Bắt nguồn từ sự tin yêu đối với giáo dục sáng tạo, nhiều thành tố như phụ huynh, giáo viên, các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà quản lý từ gia đình, nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp đã cùng vun đắp một sự kết nối mạnh mẽ, tinh thần cộng tác và phụng sự nhiệt thành để thực hiện tiến trình giáo dục bằng những ngôn ngữ sáng tạo mà ở đó, học sinh đóng vai trò trung tâm.

Với kim chỉ nam "Định hình tương lai thông qua nghệ thuật" và nền tảng là những giá trị cốt lõi của Tập đoàn, Embassy Education đã, đang và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, sự sáng tạo cho các em, cho thế hệ tương lai, giúp các bạn trở thành những phiên bản đẹp nhất, rực rỡ nhất của chính mình.

Xin cám ơn ông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ