Sáng 20/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục đối mặt nhiều khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đã triển khai nghiêm túc Chương trình GDPT 2018, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tế; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, từng bước khắc phục tình trạng trường quy mô nhỏ, nhiều điểm trường lẻ.
Giữ vững chất lượng, tạo dấu ấn ở giáo dục mũi nhọn
Các nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục STEM, giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và kỹ năng sống. Việc tổ chức dạy học các môn lựa chọn, chuyên đề học tập ở cấp THPT và môn học tích hợp ở cấp THCS cơ bản ổn định.
Toàn tỉnh duy trì 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày với 5.823 lớp, 156.545 học sinh. Ở cấp trung học, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng. Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, có 114/174 học sinh đạt giải, chiếm 65,5%, vượt chỉ tiêu đề ra; số giải Nhì tăng gấp đôi so với năm học trước. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Tư. Học sinh Quảng Trị cũng đạt nhiều thành tích tại Ngày hội Công nghệ số.
Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THPT và GDTX có 94/95 giáo viên được công nhận. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt tỷ lệ tốt nghiệp 98,07%; điểm trung bình bài thi xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố, trong đó môn Hóa học và Ngoại ngữ xếp thứ 8/34 toàn quốc.
Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, năm học qua, ngành đã chủ động kiến nghị Trung ương bổ sung 3.300 biên chế giáo viên, đồng thời tham mưu chính sách thu hút, giữ chân giáo viên tại vùng biên giới, hải đảo. Ngành đã tuyển dụng 415 chỉ tiêu giáo viên, nhân viên trường học, phục vụ năm học 2026 - 2027.
Đáng chú ý, triển khai thành công giai đoạn 1 kế hoạch vận hành các trường học tại vùng biên giới, gắn đầu tư cơ sở vật chất với xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và tổ chức bữa ăn nội trú. Toàn ngành triển khai hơn 21.000 tiết học STEM với hơn 1,3 triệu lượt học sinh tham gia.
Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sắp xếp bộ máy được triển khai đồng bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; chuyển đổi số được đẩy mạnh; cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp tiếp tục được quan tâm, nhất là hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm học mới
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Giáo dục đạt được, khẳng định đây là kết quả của ý chí, niềm tin và tinh thần vượt khó của thầy và trò toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế: thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học mới theo Chương trình GDPT 2018; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ tại vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; liên kết giữa nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp chưa tạo được đột phá. Đặc biệt, việc xảy ra tiêu cực, vi phạm Quy chế thi tại một số điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
Để thực hiện thắng lợi năm học 2026 - 2027, lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; ưu tiên nguồn lực đầu tư trường nội trú biên giới và hạ tầng số; rà soát, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, phòng học, thiết bị, sách giáo khoa; đổi mới quản trị, đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý và dạy học.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh; giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết, cắt giảm hồ sơ, báo cáo trung gian để giáo viên tập trung chuyên môn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra dạy thêm, học thêm, các khoản thu đầu năm; kiên quyết khắc phục lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định.
Cùng với đó, triển khai hiệu quả các đề án về đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và tăng cường dạy, học ngoại ngữ; thúc đẩy liên kết giữa nhà trường, Nhà nước và doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường tư vấn tâm lý học đường, phòng chống bạo lực, ma túy, thuốc lá điện tử và các nguy cơ mất an toàn trường học.
Với phương châm “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất” và “Trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, ngành Giáo dục Quảng Trị đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ năm học 2026 - 2027, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, tạo cơ hội để mỗi học sinh phát triển toàn diện.
Nhân dịp này, Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng; 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trường THPT Lương Thế Vinh được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.