Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép

Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép
(GD&TĐ)- Hai trận lũ lịch sử quét qua đã để lại hậu quả nặng nề cho các địa phương tại miền Trung, mà ảnh hưởng nặng nhất là ngành giáo dục. Quảng Bình là rốn lũ, nhưng ngành giáo dục nơi đây đang gượng dậy sau những mất mát to lớn.
Ngày 29/10, đoàn cứu trợ của Bộ GD-ĐT tiếp tục tiến sâu vào địa phương được coi là rốn lũ của hai trận lũ kinh hoàng kéo dài từ cuối tháng 9 đén giữa tháng 10 vừa qua, tỉnh Quảng Bình.
13.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng sách cho các học sinh trường Tiểu học Quảng Tiên, Quảng Trạch. ảnh, gdtd.vn
Tại đây, các thành viên trong đoàn cứu trợ đã tận mắt thấy sức tàn phá và sự thiệt hại nặng nề của ngành giáo dục Quảng Bình qua hai cơn hồng thủy. Đồng thời, các thành viên trong đoàn cũng thấy được tinh thần tự lực cánh sinh, "lá lành đùm lá rách" của người dân và GV-HS nơi đây đã vượt qua những điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đưa con em mình đi học sớm nhất có thể sau lũ.
Báo cáo sau lũ của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình nhận định: có 2381 học sinh có nguy cơ bỏ học. Trong đó: các cấp Tiểu học: 596 HS, THCS: 585HS, THPT: 532 HS, còn lại là ở các bậc học mầm non, và các TTGDTX. Có 6 học sinh bị chết và 56 em bị thương, 100% học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình Nguyễn Kế Thân cho biết: hai cơn lũ vừa qua đã để lại thiệt hại cho ngành giáo dục ở đây lên đến 239 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là nhà cửa và phòng học: 26.046 tỷ đồng. Trong khối PT, bậc học mầm non có số thiệt hại lớn nhất, chủ yếu là SGK và đồ chơi: 15,884 tỷ đồng. Các trang thiết bị văn phòng, bàn ghế SGK, nhà ở công vụ cùng các hạng mục CSVC, thiết bị khác: trên 70 tỷ đồng. 
Các hạng mục CSVC thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nhà ở công vụ... đang xây dựng dở dang thiệt hại 45,7 tỷ đồng. Thiệt hại về tài sản của CB, GV-HS trên 81 tỷ đồng.
Cũng theo Ông Nguyễn Kế Thân, sở dĩ bậc học mầm non, kế đến là Tiểu học có thiệt hại nặng nề là do các CSVC của hai bậc học này chủ yếu là nhà cấp IV, thêm nữa là SGK, đồ chơi đều được để lại tại lớp học nên khi nước lũ lên cao không kịp sơ tán nên đã bị hỏng hoàn toàn. 
Tại trường THCS Quảng Thủy, xã Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch, trang thiết bị của trường vẫn còn nguyên dấu vết ngập trong lũ. Ảnh, gdtd.vn
 Tại trường THCS Quảng Thủy, xã Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch, trang thiết bị của trường vẫn còn nguyên dấu vết ngập trong lũ. Ảnh, gdtd.vn
Để trang bị đầy đủ SGK và đồ dùng cho HS các cấp PT ở đây phải cần 15,88 tỷ đồng. Riêng hai cấp học mầm non và Tiểu học đã chiếm trên 7,5 tỷ đồng, ông Thân cho biết.
Trong ngày 25/10, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã cho học sinh đi học trở lại ở phần lớn các trường. Tiếp đó, đến ngày 27/10, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn các điều kiện dạy và học song, toàn bộ học sinh các trường trong tỉnh đã đi học trở lại sau lũ.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn cứu trợ của Bộ GD-ĐT đã đến khảo sát hai huyện có thiệt hại nặng nhất sau hai trận lũ của Quảng Bình là Tuyên Hóa và Quảng Trạch. 
Ông Đặng Xuân Lộc- Trưởng phòng GD huyện Quảng Trạch cho biết: trong đợt lũ vừa qua, Quảng Trạch có 59 trường bị ngập sâu, đồ dùng học tập của học sinh để lại bị ngập và trôi mất hoàn toàn. Tổng thiệt hại của giáo dục huyện nhà lên đến 29,4 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại của cấp học mầm non: 8,6 tỷ, Tiểu học: 14,4 tỷ đồng.
Tại trường THCS Quảng Thủy, xã Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, trong đợt lũ vừa qua đã bị thiệt hại nặng nề. Trên 2.000 bộ GSK bị cuốn trôi và hư hỏng, 18 máy vi tính bị ngập nước, 6 phòng học bị rạn nứt, toàn bộ tường rào bị đổ.... ước thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.
Đoàn đã cứu trợ của Bộ đã đi khảo sát thiệt hại và cứu trợ sau lũ tại 3 trường sau đó gồm: Tiểu học Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, Trường mầm non Văn Hóa, xã Văn Hóa, Tuyên Hóa và trường Tiểu học Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 3
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng 20 triệu cho trường mầm non Văn Hóa, xã Văn Hóa, Tuyên Hóa. Ảnh, gdtd.vn
Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã động viên khích lệ các CB, GV-HS các trường khắc phục khó khăn, tận dụng SGK, vở viết và các điều kiện khác để tiếp tục đến trường. 
Đoàn đã tặng 4 trường này 70 triệu đồng và 2 máy tính để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ. Hỗ trợ gia đình 6 em HS bị chết trong lũ đợt một 1 triệu đồng/gia đình, 2 gia đình có học sinh bị chết trong lũ đợt hai 2 triệu/ gia đình.
Quỹ mái ấm Công đoàn của Công Giáo dục Việt Nam tặng 150 triệu đồng giúp đỡ một số CB, GV trong tỉnh ổn định đời sống.
NXB Giáo dục hỗ trợ cho 66 gia đình có người thân bị chết và mất tích trong lũ 2 triệu/ gia đình cùng SGK, chăn màn, đồ chơi TE với tổng trị giá 310 triệu đồng.
Dự án THCS 2 hỗ trợ gấp cho huyện Quảng Trạch 3 máy tính và một máy photocopy, và tiếp theo đó sẽ hỗ trợ các thiết bị, CSVC thiết yếu khác cho ngành GD Quảng Bình thông qua các dự án trị giá trên 7 tỷ đồng.
Một số hình ảnh về Đoàn cứu trợ lũ lụt của Bộ GD-ĐT tại Quảng Bình:
Thiết bị điện tử, máy tính tại trường THCS Quảng Thủy, xã Quảng Thủy, hư hỏng hoàn toàn do ngập trong nước lũ. Ảnh, gdtd.vn
 Thiết bị điện tử, máy tính tại trường THCS Quảng Thủy, xã Quảng Thủy, hư hỏng hoàn toàn do ngập trong nước lũ. Ảnh, gdtd.vn
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 5
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 6
 Gần như toàn bộ sách, tranh ảnh minh họa trong thư viện trường THCS Quảng Thủy bị rách, nát do nước lũ. Ảnh, gdtd.vn
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 7
 Hầu hết sách, vở của học sinh để tại trường bị ngập trong lũ dẫn đến hư hại. Ảnh chụp tại trường Tiểu học Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch. Ảnh, gdtd.vn
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 8
 Học sinh trường Tiểu học Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch được cứu trợ sách, vở, đồ dùng học tập. Ảnh, gdtd.vn
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 9
 Các học sinh trường THCS Quảng Thủy, xã Quảng Thủy nhận sách, hàng cứu trợ. Ảnh, gdtd.vn
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 10
 Niềm vui của cô và trò trường Tiểu học Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch. Ảnh, gdtd.vn
Giáo dục Quảng Bình vươn lên sau lũ kép ảnh 11
Đại diện Cục CSVC- TBTH Bộ GD-ĐT tặng sách, thiết bị, đồ chơi cho trường Mầm non Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Ảnh, gdtd.vn 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đến viếng học sinh Trần Minh Diện, lớp 8A- trường THCS Quảng Thủy bị chết trong nước lũ. Ảnh, gdtd.vn
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đến viếng học sinh Trần Minh Diện, lớp 8A- trường THCS Quảng Thủy bị chết trong nước lũ. Ảnh, gdtd.vn
 Bá Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ