Giáo dục di sản cố đô đến học sinh Thừa Thiên - Huế

GD&TĐ - Chương trình ‘Tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế’ triển khai miễn phí nhằm giáo dục di sản cố đô đến học sinh Thừa Thiên - Huế.

Chương trình "Tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế" miễn phí cho học sinh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Bảo Minh)
Chương trình "Tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế" miễn phí cho học sinh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Bảo Minh)

Ngày 23/9, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, vừa khởi động chương trình Giáo dục di sản năm 2024 với chương trình "Tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế".

Chương trình được thực hiện với sự hợp tác của các Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và tổ chức GEKE (Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức), trong khuôn khổ chương trình “Giáo dục Di sản” của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và dự án “Bảo tồn, Trùng tu và Phục chế ảo, tích hợp đào tạo kỹ thuật tại Điện Phụng Tiên”.

3.jpg
Bà Andrea Teufel, chuyên gia người Đức cùng các cộng sự giới thiệu về kỹ thuật tô màu và cách sử dụng; khám phá và tìm hiểu những họa tiết truyền thống tại bình phong và cổng chính của điện Phụng Tiên.

Theo đó, học sinh khi đăng ký tham gia chương trình này sẽ được tìm hiểu về các họa tiết trang trí truyền thống trong kinh thành và thực hành tô màu với kỹ thuật vẽ màu nước. Ngoài ra, các em còn được giảng giải về kỹ thuật vẽ truyền thống, kỹ thuật tô màu, tìm hiểu những họa tiết truyền thống tại bình phong và cổng chính của điện.

Các em sẽ được lựa chọn những tranh họa tiết được in trên giấy vẽ A3 rồi trải nghiệm tô màu bằng màu nước và cọ vẽ chuyên nghiệp tại văn phòng dự án trong khu vực Điện Phụng Tiên.

4.jpg
Các học sinh Thừa Thiên Huế được tìm hiểu về các họa tiết trang trí truyền thống trong kinh thành và thực hành tô màu với kỹ thuật vẽ màu nước.

Thời gian tham gia trò chơi sẽ được tổ chức cả buổi sáng và buổi chiều các ngày trong tuần. Học sinh tham gia sẽ được miễn phí toàn bộ vé vào cổng, nguyên vật liệu trò chơi và giải khát giữa giờ.

8.jpg
Đồng thời, học sinh được chơi trò chơi luyện trí nhớ "Hue The Memory Game" để tìm hiểu về ý nghĩa của các họa tiết. (Ảnh: Bảo Minh)

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trò chơi nhằm mục đích nâng cao nhận thức về di sản văn hóa Huế đến giới trẻ nhất là các em học sinh. Thông qua hoạt động khám phá có tính tương tác và vui thú về nghệ thuật triều Nguyễn giúp các em luyện tập nhiều kỹ năng, phát huy khả năng nghệ thuật, sức sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là hoạt động để trẻ em tránh xa các thiết bị điện tử.

Dự kiến, các hoạt động của chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.