Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho ngày bầu cử
Những ngày cận kề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (cuộc bầu cử), khắp các trục đường trung tâm phường, xã và những con đường dẫn vào từng thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều rộn ràng không khí chuẩn bị.
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng băng rôn, khẩu hiệu cổ động trải dài đã làm bừng lên diện mạo mới cho các khu dân cư và bản làng vùng cao biên giới. Hòa chung không khí ấy, ngành Giáo dục Cao Bằng có nhiều hoạt động hưởng ứng, chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Bà Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, cho biết: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được toàn tỉnh Cao Bằng, trong đó có ngành Giáo dục, triển khai nghiêm túc, trách nhiệm và chu đáo. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến bầu cử; đồng thời rà soát, giảm các cuộc họp, hoạt động chưa thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực phục vụ công tác bầu cử.
Ngành Giáo dục Cao Bằng cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ công tác bầu cử, nhất là tại những đơn vị trường học được địa phương lựa chọn làm khu vực bỏ phiếu.
Với vai trò là Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh phụ trách các xã Bạch Đằng, Nam Tuấn và Nguyễn Huệ, trong cuộc bầu cử lần này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư đã xuống cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, tham dự các cuộc họp với ban chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương.
Qua kiểm tra thực tế cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử tại các cơ sở được triển khai nghiêm túc. Các địa phương đã thực hiện niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử và danh sách cử tri đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bảo đảm cử tri được tiếp cận đầy đủ các quy định của pháp luật về bầu cử.
Sau khi làm việc tại các xã Bạch Đằng, Nam Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đề nghị ban bầu cử các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri tại các xóm, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bỏ sót cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử, đặc biệt lưu ý các cử tri đi làm ăn xa.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu đúng quy định; bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Ông Lý Minh Sơn, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng (Cao Bằng) cho biết: Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, đường truyền internet, trang trí khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu; vị trí bố trí các bàn đón tiếp cử tri, bàn ghi phiếu, bỏ phiếu; phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tài liệu bầu cử… đã cơ bản hoàn tất theo quy định.
Theo ông Sơn, xã Bạch Đằng có 5 đơn vị bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri tính đến thời điểm phát thẻ là 3.852. Trong đó, một khu vực bỏ phiếu đặt tại Điểm trường Nà Roác, Trường Tiểu học Bạch Đằng.
Bà Triệu Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Đằng, cho biết, Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại Điểm trường Nà Roác. Các giáo viên và phụ huynh học sinh cùng tham gia dọn dẹp, sắp xếp, trang trí khu vực bỏ phiếu; nhà trường sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển đồ dùng, thiết bị khi cần thiết.
Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử trong trường học
Bên cạnh việc hỗ trợ công tác bầu cử, ngành Giáo dục Cao Bằng còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử tại các trường học, đặc biệt đối với học sinh là đoàn viên thanh niên. Nhiều đoàn viên đã tham gia các hoạt động tuyên truyền lưu động tại địa phương với nhiều hình thức như diễu hành xe cổ động, phát thanh trên loa lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu.
Đối với những trường có học sinh đủ 18 tuổi thực hiện quyền bầu cử trong dịp này, công tác tuyên truyền càng được chú trọng. Nhà giáo Ưu tú Phạm Minh Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Cao Bằng, cho biết: Nhà trường có hơn 100 học sinh đủ 18 tuổi tham gia bầu cử. Vì vậy, việc tuyên truyền được triển khai trong các giờ sinh hoạt dưới cờ và thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên website, fanpage của nhà trường, phát thanh nội bộ, trang trí khuôn viên trường, bản tin; đồng thời gửi tài liệu để các lớp tổ chức sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn về bầu cử.
Nhà trường cũng rà soát các học sinh đủ tuổi xem đã nhận được thẻ cử tri, nắm rõ khu vực bỏ phiếu hay chưa, từ đó hướng dẫn quy trình bầu cử và hỗ trợ khi cần thiết. - Nhà giáo Ưu tú Phạm Minh Hương nhấn mạnh.
Em Nguyễn Phan Minh, lớp 12A1, Trường THPT Thành phố Cao Bằng chia sẻ: “Em rất tự hào và cũng khá hồi hộp vì ngày 15/3 tới đây sẽ lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử thiêng liêng của người công dân. Nhờ được nhà trường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, em đã nắm rõ quy trình bầu cử, khu vực bỏ phiếu cũng như tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng nhất”.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm của các cấp, ngành, trong đó có ngành Giáo dục, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại Cao Bằng đang được triển khai đồng bộ. Từ cơ quan quản lý, chính quyền địa phương đến từng nhà trường, giáo viên và học sinh đều tích cực chung tay, góp phần hướng tới ngày hội lớn của toàn dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.