Giáo dục Cần Thơ: Tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp

GD&TĐ - Chăm lo cho HS tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp trong ngành; thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT… là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành GD&ĐT TP Cần Thơ thực hiện trong năm 2017.  

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Chiều 16/1, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2, năm học 2016 - 2017.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - cho biết: Thành phố hiện có 453 trường mầm non, phổ thông (có 43 trường ngoài công lập); trong đó, mầm non, mẫu giáo có 175 trường với 54.989 trẻ; TH 182 trường, tổng số 96.521 HS; THCS 63 trường với tổng số 64.368 HS và THPT 33 trường với tổng số 28.667 HS.

Năm 2016, toàn ngành đã xây dựng được 53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt vượt 15,22% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố giao. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 240/453 trường (tỷ lệ 52,98%). Trong đó, mầm non 83/175 trường (tỷ lệ 47,42%); TH 105/182 trường (tỷ lệ 57,69%); THCS 37/63 trường (tỷ lệ 57,73%); THPT 15/33 trường (tỷ lệ 45,45%).

Công đoàn Giáo dục thành phố phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức nhiều đợt vận động quyên góp được hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, giáo viên trong ngành và tỉnh Cà Mau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới 2 trường mầm non ngoài công lập, 6 nhóm trẻ độc lập và sửa chữa 3 trường mầm non ngoài công lập với tổng mức đầu tư là 57,5 tỷ đồng. Vận động đóng góp tự nguyện của mạnh thường quân và cha mẹ học sinh cho việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Vận động tặng tiền, hiện vật cho học sinh với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây dựng 10 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 576.704.000 đồng.

Tình hình HS bỏ học, toàn thành phố có 506 HS phổ thông bỏ học (tỷ lệ 0,27%). Trong đó, TH 49 HS (tỷ lệ 0,05%); THCS 294 HS (tỷ lệ 0,46%); THPT 163 HS (tỷ lệ 0,57%).

Sở GD&ĐT xác định nguyên nhân HS bỏ học chủ yếu do học lực yếu kém không có khả năng lên lớp hoặc tốt nghiệp bậc học, cấp học. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên theo cha mẹ đi nơi khác kiếm sống nhưng không chuyển trường. HS không sống gần cha mẹ mà sống cùng với người bảo hộ ít được quan tâm, chăm lo việc học; cha mẹ không quan tâm đến việc giáo dục con cái.

Bà Trần Hồng Thắm - GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị
Bà Trần Hồng Thắm - GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học kỳ 2, toàn ngành cần phải linh động thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng trông chờ, tâm lý ỷ lại. Phải triển khai nhiều giải pháp mới trong việc kéo giảm tỷ lệ HS bỏ học. Quan tâm, chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Đặc biệt, các đơn vị, trường học phải tăng cường bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng của giáo viên, HS; đảm bảo trật tự, kỷ cương trong ngành. Song song đó là tăng cường công tác truyền thông, nhân lên những điển hình, người tốt việc tốt…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ