Singapore: Học sinh tiểu học bị dị ứng mắt không rõ nguyên nhân

GD&TĐ - Trường Tiểu học Springdale, Singapore, thông báo đầu tuần này, 70 học sinh trường bị dị ứng mắt nhưng không xác định được nguyên nhân của sự việc.

Trường Tiểu học Springdale, Singapore.
Trường Tiểu học Springdale, Singapore.

Học sinh ngay lập tức được đưa đến phòng y tế để theo dõi đồng thời thông báo sự việc cho cha mẹ. Các lớp học được khử trùng, làm thoáng ngay trong ngày xảy ra sự việc.

Đến ngày 26/1, hầu hết học sinh nhiễm bệnh đã quay lại trường học nhưng còn một số em nghỉ ngơi tại nhà. Trường Tiểu học Springdale thông báo tiếp tục quan sát kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của những học sinh bị ảnh hưởng.

Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) cho biết các chỉ số về chất lượng không khí thu được tại trạm quan trắc gần nhất với Trường Tiểu học Springdale vẫn nằm trong phạm vi “bình thường”.

Đại diện NEA cho biết: “Chúng tôi không nhận được phản hồi tương tự tình trạng học sinh tại Springdale ở khu vực xung quanh trường học hoặc bất kỳ phản hồi nào về chất lượng không khí trong thời gian xảy ra sự cố”.

Trường Tiểu học Springdale thông báo tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ