New York một lần nữa hoãn mở cửa trường học

GD&TĐ - Hôm qua (17/9), thành phố New York (Mỹ) lại một lần nữa hoãn để phần lớn HS quay lại trường học. Điều này cho thấy khó khăn trong việc đưa trẻ trở lại trường trong bối cảnh GV lo lắng vì dịch Covid-19.

Một lớp học ngoài trời ở New York
Một lớp học ngoài trời ở New York

Việc cho tất cả HS học trực tiếp từ 1 đến 3 lần mỗi tuần từng bị hoãn từ 10/9. Tuy nhiên, thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố chỉ HS nhỏ nhất và những em có nhu cầu đặc biệt mới cần trở lại trường vào những ngày nhất định trong tuần sau.

Những HS lớn hơn phải chờ tới ngày 29/9 hoặc 1/10. Tới khi đó, các em sẽ tiếp tục học trực tuyến trong tuần này. Ông De Blasio nói rằng quyết định được đưa ra sau khi 2 công đoàn giảng dạy nói rằng họ “lo lắng thực sự” về các yếu tố cần giải quyết giúp HS quay lại trường “an toàn”.

Liên đoàn GV và Hội đồng Giám sát & Quản trị trường học cho rằng các trường chưa sẵn sàng đón trẻ tới lớp. Họ thấy việc thiếu GV là điều đặc biệt đáng lo ngại.

TP New York có khu học chánh lớn nhất nước Mỹ với 1,1 triệu HS. Đây là thành phố duy nhất Mỹ cam kết tổ chức các lớp học trực tiếp vào mùa thu này. Nhiều thành phố như Chicago, Houston, Los Angeles, Philadelphia và Miami đã chọn dạy học từ xa để thay thế.

Mỹ hiện nay bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 với hơn 197.000 ca tử vong. TT Donald Trump nhấn mạnh các trường cần mở cửa trở lại dù số ca mắc vẫn tăng lên. Nhiều bang do đảng Cộng hòa quản lý đã cho mở cửa trường học vào tháng 8 nhưng dịch bùng phát khiến nhiều trường phải áp đặt phong tỏa hoặc đóng cửa trở lại.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.