27 HS Nigeria được thả sau khi bị các tay súng bắt cóc

GD&TĐ - Các tay súng ở Nigeria đã thả 42 người, trong đó có 27 HS bị bắt cóc khỏi một trường nội trú ở trung tâm bang Niger vào tuần trước – Thống đốc bang cho biết.

Nhiều HS Nigeria bị bắt cóc khỏi trường học.
Nhiều HS Nigeria bị bắt cóc khỏi trường học.

27 HS, 3 nhân viên và 12 thành viên trong gia đình họ đã bị bắt cóc khi những kẻ có vũ trang xông vào trường trung học Khoa học Chính phủ ở quận Kagara của bang Niger vào ngày 17/2. Vụ việc khiến 1 nam sinh thiệt mạng. Thống đốc Abubakar Sani Bello cho biết, HS, nhân viên và người thân của họ bị bắt cóc đã được thả tự do sau khi chính quyền bang Niger tiếp nhận họ.

Trước đó, một cuộc đột kích khác cũng nhằm vào một trường học ở bang Zamfara của Nigeria và bắt giữ 300 nữ sinh.

Các cuộc tấn công gần đây làm dấy lên lo ngại về các băng nhóm vũ trang và lực lượng nổi dậy Hồi giáo. Nhóm thánh chiến Boko Haram và một nhánh của IS đều được biết đã thực hiện các vụ bắt cóc ở đông bắc Nigeria.

Việc các nhóm vũ trang bắt cóc để đòi tiền chuộc diễn ra phổ biến ở nhiều bang miền bắc Nigeria. TT Muhammadu Buhari phải đối mặt với những lời chỉ trích gần đây về các cuộc tấn công của các băng nhóm địa phương này. Ông đã thay thế các chỉ huy quân sự lâu năm của mình trong tháng 2 vì bạo lực ngày càng trầm trọng ở Nigeria.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.