Giáo dục Bắc Giang - Vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang đã và đang viết nên những trang sử mới đầy tự hào, đóng góp vào sự phát triển chung tỉnh Bắc Giang.

Những “Gương mặt vàng” của Giáo dục Bắc Giang.
Những “Gương mặt vàng” của Giáo dục Bắc Giang.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến phường, xã, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, ngành GD&ĐT Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện chất lượng giáo dục.

Khẳng định vị thế về chất lượng giáo dục

Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển vượt bậc, bứt phá về kinh tế - xã hội của tỉnh; Giáo dục Bắc Giang đã viết nên những trang sử mới đầy tự hào, vượt qua thách thức, kiến tạo kỳ tích, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang đã có các chủ trương, ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh. Tỉnh quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống giáo dục mầm non, đặc biệt chú trọng đến hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục dân tộc.

Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Đến nay, mạng lưới quy mô trường lớp phát triển hợp lý, toàn tỉnh hiện có 759 cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Bắc Giang đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp học ở mức độ cao nhất theo quy định của Bộ GDĐT (Bắc Giang là 1 trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước về kết quả phổ cập giáo dục).

Tỉnh vừa tập trung cho lĩnh vực giáo dục đại trà đồng thời tỉnh quan tâm đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh, Tin học, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, kỹ năng sống, truyền thống và phát triển năng lực người học…

1737215642709-20250117sk5.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Tạ Việt Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc của ngành giáo dục.

Vì thế chất lượng giáo dục của Bắc Giang ngày càng được nâng cao, khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước, số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế tăng lên qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì ổn định; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 98,9% trở lên; năm 2020 tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,17%, đến năm 2024 tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,76% (tăng 0,59%).

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có sự bứt phá rõ nét, nhiều lĩnh vực có tiến bộ vượt bậc, lập được kỷ lục mới. Trong giai đoạn 2020-2025 tỉnh đã có 430 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Đặc biệt, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024-2025, đoàn Bắc Giang có 99/120 học sinh tham gia xuất sắc đoạt giải (trong đó có 5 giải Nhất, 14 giải Nhì, 45 giải Ba và 35 giải Khuyến khích), tăng 13 giải so với năm học trước; tiếp tục xác lập ba kỷ lục mới, đó là đạt số giải nhiều nhất, số giải Nhất nhiều nhất và xếp vị trí cao nhất từ trước tới nay.

Đặc biệt, mỗi năm, Bắc Giang đều có học sinh được tham dự vòng 2 thi tuyển chọn các đội tuyển quốc gia; kết quả đã đoạt được là 9 huy chương trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Năm học 2020-2021, em Nguyễn Thanh Bình đạt Huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Âu. Năm học 2022-2023, em Trương Phi Hùng đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Âu, em Thân Thế Công đạt Huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á và em Giáp Vũ Sơn Hà đạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế Al-Beruniy. Năm học 2023-2024, tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, em Thân Thế Công đoạt Huy chương Vàng, em Trương Phi Hùng đoạt Huy chương Đồng. Năm 2024, Bắc Giang tiếp tục có 3 học sinh tham dự và xuất sắc đoạt 3 Huy chương vàng (em Thân Thế Công và em Trương Phi Hùng đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lí Quốc tế; em Giáp Vũ Sơn Hà đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế). Qua đó đưa Bắc Giang là tỉnh có số Huy chương Vàng quốc tế đạt được trong 1 năm cao nhất cả nước từ trước đến nay (chiếm 4/12 HCV của cả nước).

Tại các Cuộc thi sáng tạo trẻ, Khoa học kỹ thuật, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc… học sinh Bắc Giang đều tham gia và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Những kết quả trên đã khẳng định vững chắc về giáo dục Bắc Giang phát triển toàn diện, đồng đều và đồng bộ trên mọi lĩnh vực.

Bứt phá để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

Trong 5 năm qua, sự nghiệp Giáo dục Bắc Giang đã có bước phát triển vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển giáo dục mà Đảng và nhân dân giao phó, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, ngành giáo dục Bắc Giang đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước; nhiều bằng khen, cờ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh. Giáo dục Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2020. Đặc biệt ngành Giáo dục Bắc Giang vinh dự 2 năm liền được Chính phủ tặng Cờ thi đua; đây là thành tích nổi bật, xuất sắc nhất từ trước đến nay.

1747626180878-dai-bieu-vs-thay-co.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng HSG.

Hiện toàn ngành đang nỗ lực, vững vàng trên hành trình đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; tiếp tục tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GDĐT; thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì và khẳng định vị trí trong tốp các tỉnh dẫn đầu về GDĐT toàn quốc.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết: Những thành tựu đã đạt được là nền tảng vững chắc, là động lực to lớn để ngành Giáo dục Bắc Giang tiếp tục bứt phá, cùng cả nước bước vào cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong đó, Giáo dục Bắc Giang không ngừng vươn lên, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Mục tiêu là xây dựng một nền giáo dục mở, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ