Giáo dục 51.000 tù nhân bằng việc cấp phát máy tính bảng

GD&TĐ - Tù nhân đang bị giam giữ tại các nhà tù khắp tiểu bang New York được phát máy tính bảng miễn phí nhưng không kết nối Internet.

Giáo dục 51.000 tù nhân bằng việc cấp phát máy tính bảng

Cục Điều tra và Giám sát Cộng đồng (DOCCS) cho biết đã phát khoảng 51.000 tù nhân trên 54 nhà tù thuộc tiểu bang New York (Mỹ) mỗi người một chiếc máy tính bảng. Đây là nỗ lực của chính quyền trong việc tăng cường các chương trình giáo dục trong tù.

"Mỗi tù nhân sẽ được phát một máy tính bảng miễn phí, với nguồn tiền riêng không lấy từ ngân sách nhà nước", đại diện DOCCS cho biết.

Xác nhận với AP, một quan chức DOCCS tiết lộ rằng máy tính bảng sẽ được cài đặt sẵn các chương trình giáo dục, cũng như một số ứng dụng cho phép tải nhạc, sách điện tử, video từ máy chủ riêng của JPay - công ty có trụ sở tại Florida, cung cấp máy tính và các giải pháp công nghệ cho dự án này.

Tuy nhiên, những chiếc máy này không cho phép kết nối Internet.

Một đại diện khác của DOCCS nhận định, đây là dự án "đột phá", trong khi các quan chức khác tin rằng việc cung cấp máy tính bảng cho tù nhân sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn việc tái hòa nhập với cộng đồng sau khi mãn hạn tù.

Vẫn chưa rõ mẫu máy tính bảng phát cho các tù nhân mang thương hiệu nào.

Theo VnExpress/IBT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.