Giao ban 7 khối thi đua Công đoàn Giáo dục Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 15/12, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban các khối thi đua, triển khai các hoạt động trọng tâm năm học 2023-2024.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGDVN, bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGDVN, bà Lê Thị Mai Oanh - Phó chủ tịch CĐGD Việt Nam cùng các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban, Phó ban các ban chuyên môn của CĐGDVN.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGDVN nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua trong từng khối. Những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, tại các đơn vị của khối chính là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo của CĐGDVN, bà Lê Thị Mai Oanh - Phó Chủ tịch CĐGDVN cho biết: Thời gian qua, CĐGDVN đã ban hành các quy định, hướng dẫn các cấp công đoàn chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chương trình “Tiếp tục thực hiện quyên góp xây dựng nhà công vụ, hỗ trợ, giúp đỡ nhà giáo, người lao động ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

CĐGDVN chỉ đạo, phối hợp triển khai cùng các Khối thi đua, CĐGD các tỉnh, thành phố tổ chức khởi công xây dựng 10 nhà công vụ giáo viên, 3 công trình nước sạch, 1 bếp ăn bán trú, hỗ trợ mua trang thiết bị thiết yếu cho nhà công vụ giáo viên với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

Thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, CĐGDVN tiếp tục đôn đốc việc triển khai tiến độ thực hiện theo chỉ tiêu được giao cho các đơn vị, đồng thời trực tiếp cùng hỗ trợ trực tiếp các công đoàn các đơn vị giải quyết những vướng mắc.

Sau khi có sự chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn trực tiếp, CĐGDVN đã phát động chiến dịch “tuần cao điểm” cập nhật sáng kiến lên phần mềm, tạo động lực khích lệ cho CBNGNLĐ sôi nổi, hăng hái tham gia.

Các đơn vị được nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”.

Các đơn vị được nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao giải Nhất Cuộc thi truyền thông hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao giải Nhất Cuộc thi truyền thông hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Một số đơn vị tập trung cao độ và thực hiện trong thời gian ngắn như: Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (319 sáng kiến), Công đoàn Trường Đại học Cần thơ (358 sáng kiến), Công đoàn Trường Đại học Thương mại (153 sáng kiến), Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân (102 sáng kiến)...

Tính đến thời điểm kết thúc Chương trình ngày 31/8/2023, đã có tổng số 10.281 sáng kiến cập nhật lên cổng thông tin của Tổng LĐLĐ Việt Nam, với số sáng kiến hợp lệ là 7.091 sáng kiến đạt 182% chỉ tiêu đăng ký với Tổng LĐLĐ Việt Nam. CĐGDVN được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.

CĐGDVN tổ chức trao giải cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" dưới hình thức một buổi gala với tên gọi "Những hạt nắng vàng" với trung tâm là các thầy cô giáo, các nhân vật đã được hiện lên trong các tác phẩm dự thi của các em học sinh, sinh viên qua các câu chuyện cảm động về tình nghĩa thầy trò.

CĐGDVN đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ NGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” 2023 với 3 chương trình với tổng kinh phí 677,5 triệu đồng; phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ NGNLĐ và các em học sinh tại Hà Giang, Phú Thọ, Cần Thơ, Bắc Giang, Thái Nguyên.

Bên cạnh việc chủ động theo dõi, đánh giá của CĐGDVN, các đơn vị khối trưởng các khối thi đua cũng đã thực hiện báo cáo kết quả hoạt động chung của khối và của các đơn vị trong khối. Các đại biểu đã tiến hành trao đổi, thảo luận về phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024.

Tại hội nghị, CĐGDVN đã tổ chức tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”. Đồng thời, CĐGDVN cũng đã tổ chức tổng kết và trao giải “Cuộc thi truyền thông hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2018 - 2023”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ