Giành Siêu Cúp Pháp 8 lần liên tiếp, PSG có danh hiệu đầu tiên thời Pochettino

Đánh bại Marseille 2/1, PSG đã lần thứ 8 liên tiếp giành Siêu Cúp Pháp, qua đó có được danh hiệu đầu tiên thời HLV Pochettino.

PSG ăn mừng danh hiệu Siêu Cúp Pháp 2020. (Ảnh: AFP).
PSG ăn mừng danh hiệu Siêu Cúp Pháp 2020. (Ảnh: AFP).

Chỉ một thời gian ngắn sau khi nhậm chức HLV trưởng của PSG, HLV Pochettino đã có được cơ hội tham dự một trận đấu tranh danh hiệu khi PSG đối mặt với Marseille ở trận đấu tranh Siêu Cúp Pháp 2020. 

Trong một trận đấu có tính chất khá quan trọng, nhà cầm quân người Argentina đã đưa ra sân đội hình khá mạnh với những Mbappe, Di Maria.

Đội bóng nổi tiếng nhất nước Pháp hoàn toàn chiếm thế chủ động nhưng cũng phải chờ đến phút 39 để có bàn mở tỷ số. Icardi là người ghi bàn sau khi tận dụng tốt tình huống xử lý chậm của thủ thành Mandanda bên phía Marseille. 

Sang hiệp 2, HLV Pochettino có một số sự điều chỉnh khi tung Neymar vào sân. Cơ hội đến với PSG khá nhiều nhưng họ cũng phải chờ đến phút 85 để có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người ghi bàn chính là Neymar với cú đá phạt đền chính xác. 

Những phút cuối trận, Marseille dồn lên tìm bàn gỡ nhưng tất cả đã quá muộn. Họ chỉ ghi được 1 bàn nhờ công của Payet và chấp nhận thất bại 1-2. PSG lần thứ 8 liên tiếp giành Siêu Cúp Pháp, qua đó có được danh hiệu đầu tiên thời HLV Pochettino. 

Nếu như PSG có danh hiệu tiếp theo tại Pháp thì ở nước Đức, bất ngờ lớn đã xảy ra ở Cúp QG Đức. Đối đầu CLB hạng 2 là Kiel và tung ra sân đội hình rất mạnh, Bayern vẫn bị đối thủ cầm chân 2-2 sau 120 phút thi đấu. Đến loạt đá luân lưu 11m, Bayern đã thất thủ 5-6 và sớm nói lời chia tay với giải đấu họ vẫn thống trị những mùa giải gần đây.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.