Giảng viên, sinh viên TPHCM hỗ trợ người dân chuyển đổi số

GD&TĐ - Giảng viên, sinh viên các trường đại học TPHCM hỗ trợ người dân chuyển đổi số, tập huấn kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng công nghệ.

Các bạn trẻ trải nghiệm ứng dụng “Công dân số TPHCM” tại lễ ra quân. Ảnh: Phúc Uyên
Các bạn trẻ trải nghiệm ứng dụng “Công dân số TPHCM” tại lễ ra quân. Ảnh: Phúc Uyên

Ngày 1/3, Thành đoàn TPHCM tổ chức phát động hưởng ứng tháng Thanh niên và ra quân Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện với sự tham gia của hàng trăm giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh.

Tháng Thanh niên 2025, tuổi trẻ TPHCM sẽ triển khai 11 chỉ tiêu, 8 công trình cấp thành với nguồn lực huy động khoảng 20 tỷ đồng.

Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ trong tham gia xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chương trình dự kiến diễn ra từ nay đến hết năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ cộng đồng như: Trí thức trẻ tiên phong đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng toàn diện.

ra-quan-chuong-trinh-tri-thuc-khoa-hoc-tre-tinh-nguyen-1-1.jpg
Đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện ra quân ngày 1/3. Ảnh: Phúc Uyên

Cụ thể, các trí thức trẻ tổ chức 5 chuyên đề tập huấn về xây dựng nội dung số, truyền thông số, quảng cáo số và thương mại điện tử cho người dân tại 5 huyện ngoại thành, giúp nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn sử dụng ứng dụng "Công dân số TPHCM" nhằm giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ hành chính công trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chương trình dự kiến thành lập 10 đội hình trí thức trẻ hỗ trợ chuyển đổi số tại các Sở, ngành, UBND phường, xã, giúp cải thiện hiệu quả làm việc trong khu vực công; tổ chức 10 buổi tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ người dân, đặc biệt là tiểu thương và người cao tuổi, thích ứng với xu hướng thanh toán hiện đại.

Tại các vùng nông thôn, các trí thức trẻ hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn xây dựng hầm biogas xử lý chất thải, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tạo nguồn năng lượng tái tạo; tổ chức 40 chuyên đề tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt tại các huyện ngoại thành...

Các trí thức trẻ tổ chức lớp học hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ nâng cao kỹ năng sản xuất thực phẩm sạch trong đơn vị quân đội. Đồng thời, chương trình cải tạo, nâng cấp phòng máy tính cũng được triển khai, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận công nghệ và nâng cao hiệu quả học tập.

Bên cạnh đó, 100 máy tính cũ đã được trao tặng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách số.

5 chương trình "Tập huấn kỹ năng giáo dục STEM" dành cho giáo viên cũng được tổ chức, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, 30 chuyến xe công nghệ đã đưa thanh thiếu niên tham quan, trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trần Thu Hà cho biết, chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện lần thứ 16 nhằm huy động và phát huy đội ngũ trí thức, nhà khoa học trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, gắn với chuyên môn, đặc biệt là nâng cao năng lực số cho cộng đồng.

Phạm Huỳnh Bá Ngọc, sinh viên năm 4, Trường Đại học Mở TPHCM cho biết sẽ cùng với các bạn tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng app “Công dân số TPHCM”, thực hiện một số thủ tục hành chính. “Tôi mong sẽ góp công sức của mình để người dân am hiểu hơn về công nghệ và thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại”, Ngọc nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ