Giảng viên là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống ở vùng cao Tây Bắc

GD&TĐ -“SV sau khi ra trường sẽ trở thành giáo viên. Vì thế, khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục cho SV, bản thân mỗi giảng viên phải là tấm gương sáng để các em noi theo”, thầy Đinh Xuân Huy, Trường CĐSP Điện Biên, chia sẻ.

Sinh viên trường CĐSP Điện Biên hăng hái tham gia "Tiếp sức mùa thi"
Sinh viên trường CĐSP Điện Biên hăng hái tham gia "Tiếp sức mùa thi"

Đa dạng các hình thức giáo dục…

Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Điện Biện (TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên) có 142 cán bộ, viên chức. Trước năm 2020, trường đào tạo 16 chuyên ngành cao đẳng; 5 ngành trung cấp chuyên nghiệp. Cùng với đó là việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên các trường mầm non, tiểu học và THCS. Thực hiện Luật giáo dục mới, hiện nay nhà trường tập trung tuyển sinh đào tạo 4 ngành gồm: Giáo dục Mầm non; Công tác xã hội; Tiếng Anh và Hướng dẫn du lịch.

Xác định giáo dục lí tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống (LTCMĐĐLS) cho học sinh, sinh viên (HSSV) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống được nhà trường thực hiện và duy trì thường xuyên.

Giảng viên trường CĐSP chia sẻ kinh nghiệm học tập với tân sinh viên nhà trường
Giảng viên trường CĐSP chia sẻ kinh nghiệm học tập với tân sinh viên nhà trường

“Để giáo dục được sinh viên thì trước tiên mỗi cán bộ giáo viên phải trở thành tấm gương về lối sống và đạo đức. Khi bản thân đã là người thấm nhuần các tư tưởng đó thì mới có thể truyền tải lại được đầy đủ cho sinh viên”, thầy Đinh Xuân Huy - Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Điện Biên bày tỏ.

Công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho HSSV được nhà trường thực hiện đa dạng, với nhiều hình thức và phương pháp phong phú. Điển hình như: Qua trang thông tin điện tử của trường; Tạp san công tác sinh viên; qua băng zon khẩu hiệu tuyên truyền tại nhà trường. Việc giáo dục còn thể hiện qua các hoạt động tập thể chính trị xã hội: giáo dục đạo đức cách mạng; giáo dục về hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ”; tình hữu nghị Việt - Lào do Hội cựu chiến binh phối hợp tổ chức hay như tham gia thi “Viết về mái trường, thầy cô”…

5 năm gần đây, Trường CĐSP Điện Biên thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn. Có thể kể đến như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học vì ngày mai lập thân lập nghiệp”  “ Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”…

Hoạt động ôn lại truyền thống lịch sử do Đoàn trường tổ chức
Hoạt động ôn lại truyền thống lịch sử do Đoàn trường tổ chức

Các phong trào của đoàn viên thanh niên “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Riêng chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhà trường đã có 2 công trình thanh niên và 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh… Hay như phong trào phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam… cũng được đông đảo giảng viên, HSSV nhiệt tình tham gia.

Thiện nguyện để giáo dục…

Cùng với giáo dục đạo đức truyền thống vào các bài học trên lớp, trường đặc biệt chú trọng hoạt động giáo dục trải nghiệm cho sinh viên qua các mô hình tình nguyện.

Thầy Trần Thanh Bắc - Bí thư Đoàn trường chia sẻ: “Hiện tại nhà trường đang duy trì và hoạt động tốt các mô hình tình nguyện gắn với sinh viên. Ngoài việc nâng cao tình yêu thương và trách nhiệm giúp đỡ người khác, nhiều hoạt động còn là cách để sinh viên có cơ hội thực hành ngành học của bản thân”.

Sinh viên trường CĐSP Điện Biên trải nghiệm làm giảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Sinh viên trường CĐSP Điện Biên trải nghiệm làm giảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Một hoạt động tình nguyện nổi bật, xuyên suốt Hè năm 2021 của Đoàn trường là “Lớp học Tiếng Anh” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên. Lớp học do 4 giảng viên và 5 sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh phụ trách. Lớp học đã tổ chức được 16 buổi học trong 4 tuần với nhiều chủ đề hấp dẫn, thú vị. Bên cạnh đó, Đoàn trường đã tổ chức buổi nói chuyện truyền cảm hứng học Tiếng Anh và chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Theo thầy Bắc, thông qua lớp học, học sinh đã phát triển những kỹ năng giao tiếp cơ bản, tự tin giới thiệu và trò chuyện đơn giản bằng Tiếng Anh. Sinh viên cũng có cơ hội được thử sức đứng lớp giảng dạy.

Đặc biệt trong Hè năm 2021, Đoàn Trường đã khánh thành Công trình Thanh niên “Không gian đẹp cho em”. Rất nhiều sinh viên ngành mầm non và mỹ thuật đã cùng tham gia vẽ 3 bức tranh tường khổ lớn về các chủ đề tuyên truyền an toàn giao thông, những câu chuyện cổ tích gắn với trẻ thơ cho trường Mầm non Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Một buổi tình nguyện thắp nến tri ân và vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ
Một buổi tình nguyện thắp nến tri ân và vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ

Theo lãnh đạo nhà trường cho biết, 5 năm qua, 100% cán bộ viên chức và sinh trong trường thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, được các cấp ghi nhận. Số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từ cấp trường trở lên là 237. Đã có hơn 400 đoàn viên ưu tú được học bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trong đó, có 108 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, có 1.500 đoàn viên được tuyên dương trong các hoạt động: Hiến máu; tình nguyện, văn nghệ thể thao, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo…Đặc biệt, đã có trên 1.000 đơn vị máu được HSSV hiến tặng tại “Ngày hội Xuân hồng”; trên 90 lượt sinh viên được tuyên dương vì đã tham gia hiến máu từ 4 lần trở lên.

Cũng theo thầy Huy, phương pháp giáo dục lối sống đạo đức không chỉ bởi đối tượng mà còn phụ thuộc vào năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tình cảm của mỗi nhà giáo. Nếu mỗi nhà giáo đều có ý chí quyết tâm, có tinh thần trách nhiệm, lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp thì mới đạt kết quả cao. Do vậy, theo thầy Huy, giáo viên cần linh hoạt, sáng tạo và mềm mỏng trong quá trình rèn giũa học trò.

Đoàn trường CĐSP Điện Biên hoàn thành chương trình tình nguyện Hè “Lớp học Tiếng Anh” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên
Đoàn trường CĐSP Điện Biên hoàn thành chương trình tình nguyện Hè “Lớp học Tiếng Anh” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên

“Sinh viên sau khi ra trường sẽ trở thành giáo viên. Vì thế, khi thực hiện nhiệm vụ giáo dục cho sinh viên, bản thân mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng để các em noi theo. Với mỗi thế hệ giáo viên có tâm huyết, chúng ta sẽ có những thế hệ sinh viên ra tốt. Họ sẽ ra trường để trở thành những nhà giáo tâm huyết. Như vậy thì sức lan tỏa trong xã hội sẽ rất lớn”, thầy Huy nhấn mạnh.

Với những nỗ lực trong suốt nhiều năm qua của tập thể sư phạm trường CĐSP Điện Biên, nhiều năm liền Trường được các cấp, Bộ, ngành ghi nhận. Gần đây nhất, nhà trường vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.