Giảng đường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương

GD&TĐ - Ngày 20/8, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khai mạc Tuần lễ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khai mạc Tuần lễ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khai mạc Tuần lễ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên.

Điểm nhấn của Tuần lễ là Vòng Chung kết Cuộc thi Startup Runway 2026 với thông điệp “Khát vọng khởi nghiệp thành doanh nghiệp”.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho biết, mục tiêu hướng đến của Tuần lễ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên và Startup Runway năm nay không chỉ là tìm kiếm những ý tưởng hay, mà hướng đến hỗ trợ các dự án xác định rõ vấn đề cần giải quyết, nhu cầu của thị trường và những điều kiện cần thiết để tiếp tục phát triển.

trung-bay-san-pham-truong-dai-hoc-kinh-te-da-nang.jpg
Trưng bày các dự án, sản phẩm, ý tưởng tham gia cuộc thi Startup Runway 2026.

“Điều nhà trường kỳ vọng không chỉ là những đội thi được gọi tên, mà là dự án có lộ trình phát triển rõ ràng hơn sau chương trình”, PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh chia sẻ.

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, việc Trường Đại học Kinh tế duy trì và phát triển Startup Runway góp phần đưa cuộc thi trở thành một hoạt động thiết thực trong hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố. Ông kỳ vọng các dự án sau cuộc thi tiếp tục được hoàn thiện, kết nối với thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và từng bước hình thành sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kinh tế ký kết biên bản ghi nhớ với 5 doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, tư vấn doanh nghiệp, đào tạo, công nghệ, thương mại hóa nghiên cứu và hỗ trợ dự án khởi nghiệp.

Cùng với đó, tọa đàm “Khởi nghiệp sáng tạo trong trường đại học - Hành trình từ giảng đường đến thương trường” tập trung vào những bài toán thực tiễn khi đưa một ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu trở thành doanh nghiệp khởi nghiệp. Các chuyên gia, nhà đầu tư, giảng viên và sinh viên trao đổi về phát triển sản phẩm, xác định thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh, huy động nguồn lực và hoàn thiện các điều kiện pháp lý.

778957835-1110309017996808-9032644562655758066-n.jpg
Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tặng hoa các diễn giả tham gia tọa đàm.

Theo ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia VINEN, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế, khởi nghiệp trong môi trường đại học không chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm mới. Người khởi nghiệp cần hình thành tư duy doanh nhân, năng lực quản trị và khả năng tổ chức nguồn lực để đưa sản phẩm vào thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.

Cũng trong chuỗi hoạt động, còn có tọa đàm “Nhà trường, Nhà nước và Doanh nghiệp: Hành trình thúc đẩy sản phẩm OCOP tại thành phố Đà Nẵng”, đề xuất những chính sách, giải pháp, sự phối hợp giữa các bên trong hỗ trợ sản phẩm OCOP, từ nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm đến kết nối thị trường và thương mại hóa.

truong-dai-hoc-kinh-te-da-nang.jpg
Khu trưng bày sản phẩm tạo cơ hội để các dự án tiếp nhận tư vấn, kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Startup Runway 2026 có sự tham gia của học sinh, sinh viên cùng chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Cuộc thi được triển khai theo quá trình từ hình thành ý tưởng, kiểm chứng sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh đến đánh giá khả năng tiếp cận thị trường. Qua các hoạt động chuyên môn, thí sinh có cơ hội tiếp nhận phản biện từ chuyên gia, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, hoàn thiện sản phẩm, mô hình doanh thu, kế hoạch phát triển và định hướng thương mại hóa dự án.

50 đội thi giới thiệu dự án, sản phẩm và ý tưởng tại khu trưng bày Startup Runway 2026. Qua các vòng đánh giá, Ban Giám khảo lựa chọn 6 đội vào vòng chung kết, gồm 3 đội học sinh THPT và 3 đội sinh viên.

Khu trưng bày đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm đổi mới sáng tạo của địa phương, tạo cơ hội để các dự án tiếp nhận tư vấn, kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế và Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tiếp tục hợp tác đào tạo đội ngũ cố vấn khởi nghiệp. Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình đào tạo Cố vấn khởi nghiệp Quốc gia cho các học viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Báo Đại đoàn kết và đoàn công tác do ông Lý Xương Căn dẫn đầu. Ảnh: Quang Vinh.

Báo Đại đoàn kết đồng hành với Hội thảo quốc tế '800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới'

Sáng 20/8, tại Hà Nội, đoàn công tác do ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, trao đổi với Báo Đại đoàn kết về việc phối hợp tuyên truyền và tổ chức Hội thảo quốc tế “800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới”.